Thể thao

​Đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam chốt danh sách chuẩn bị ASIAD 18

Thứ Tư, 18/07/2018 | 15:43

Ngày 17/7, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á 2018 (ASIAD 18).

Đoàn Văn Hậu (bên trái) đang có phong độ cao ở V-League 2018. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài những gương mặt quen thuộc đã cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân Giải U23 châu Á 2018, đợt tập trung lần này có gương mặt mới Văn Lợi, Thành Long, Văn Sơn, Tiến Linh… và 3 cầu thủ trên 23 tuổi là: Văn Lâm, Hùng Dũng và Văn Quyết. Trong số này, CLB Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai đóng góp quân số đông nhất với mỗi đội 8 cầu thủ. Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam sẽ hội quân ngày 22/7. Đội tập luyện một tuần, sau đó tranh tài tại Giải giao hữu tứ hùng ở sân vận động Mỹ Đình (từ ngày 3 - 7/8) với đội tuyển Olympic Uzbekistan, Palestine và Oman trước khi lên đường sang Indonesia dự ASIAD 18.

P.B.T (TH)

...............................................................................................................................................................................................................................

Danh sách đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam

Thủ môn: Tiến Dũng, Văn Hoàng, Văn Lâm.

Hậu vệ: Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Thành Chung, Tấn Sinh, Xuân Mạnh, Văn Thanh, Văn Sơn, Văn Lợi.

Tiền vệ: Quang Hải, Đức Huy, Hùng Dũng, Trọng Đại, Xuân Trường, Hồng Duy, Việt Hưng, Minh Vương, Thành Long.

Tiền đạo: Minh Tuấn, Văn Đức, Văn Quyết, Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Linh.

...............................................................................................................................................................................................................................

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.