Thể thao

Năm thành công đặc biệt của bóng đá Việt Nam!

Thứ Hai, 31/12/2018 | 16:55

Có thể nói như vậy về bóng đá Việt Nam trong năm 2018 đáng nhớ khi các cầu thủ mở đầu năm mới bằng danh hiệu Á quân châu lục và chốt lại các hoạt động trong năm bằng chiếc cúp vàng cùng vị trí 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển bóng đá Quốc gia vô địch Đông Nam Á lần thứ 2. Ảnh: T.L

Danh hiệu châu Á đầu tiên

Tại Giải vô địch U23 châu Á tháng 1/2018, Đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã thi đấu cực kỳ ấn tượng và vươn tới tầm cao bóng đá châu Á khi giành được ngôi Á quân. Chức Á quân U23 châu Á 2018 là danh hiệu tầm châu lục đầu tiên của bóng đá Việt Nam kể từ năm 1975.

Lần đầu tiên Đội tuyển Olympic lọt vào TOP 4 tại ASIAD

Tại Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2018 ở Indonesia, Đội tuyển Olympic Việt Nam được khích lệ từ kỳ tích của U23 trước đó, đã thi đấu khá tốt và lần đầu tiên lọt vào bán kết. Đây cũng là lần đầu tiên Đội tuyển Olympic Việt Nam lọt vào TOP 4 đội bóng mạnh nhất một kỳ ASIAD.

Đội tuyển Quốc gia vô địch Đông Nam Á lần thứ 2

Tại AFF Suzuki Cup lần thứ 12 năm 2018, sau 8 trận đấu với 6 trận thắng, 2 trận hòa (hòa Myanmar ở vòng bảng; hòa Malaysia trận chung kết lượt đi), Đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 2 trong lịch sử của mình. Cũng ở AFF Suzuki Cup 2018, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được trao giải “Cầu thủ xuất sắc nhất”. Kết thúc năm 2018, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng trong TOP 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Năm đầu tiên có 6 đội tuyển tham dự giải đấu châu lục

Cụ thể, vào tháng 1, Đội tuyển U23 dự Giải vô địch U23 châu Á tại Trung Quốc. Sang tháng 2, Đội tuyển Futsal nam dự giải vô địch châu Á 2018 và lọt tới tứ kết (TOP 8). Tiếp đó, vào tháng 4, Đội tuyển quốc gia nữ tranh tài tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á ở Jordan.

Sang tháng 5, tại Thái Lan, Đội tuyển Futsal nữ  Việt Nam tranh tài với các đấu thủ châu lục hết sức ấn tượng khi thắng liền 3 trận vòng bảng trước các đội Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Bangladesh. Lọt vào tứ kết, đội Futsal nữ Việt Nam loại tiếp Indonesia và chỉ dừng bước ở bán kết khi thua đội Thái Lan. Như vậy, hiện tại Đội tuyển Futsal nữ nằm trong TOP 4 châu Á (Iran vô địch, Nhật Bản thứ 2, Thái Lan hạng 3).

Trong tháng 9, Đội tuyển nam U16 tham dự Giải vô địch U16 châu Á tại Malaysia và vào tháng 10, Đội tuyển nam U19 tham dự Giải vô địch châu Á tại Indonesia.

Cũng trong năm 2018 lần đầu tiên Đội tuyển Quốc gia (nam) trực tiếp giành suất trực tiếp dự Asian Cup 2019 tại  UAE.

P.B.T (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.