Thể thao

Mỹ, Canada và Mexico giành quyền đồng tổ chức World Cup 2026

Thứ Hai, 18/06/2018 | 17:15

Mỹ, Canada và Mexico sẽ là 3 quốc gia đồng chủ nhà của World Cup 2026 diễn ra sau 8 năm nữa.

Tờ Dailymail cho biết, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức xác nhận thông tin này. Với việc giành được 134 phiếu bầu (chiếm 67% tổng số phiếu), bộ 3: Mỹ, Canada và Mexico đã đánh bại đối thủ trực tiếp là Morocco (giành được 65 phiếu) trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn của FIFA.

Chủ tịch FIFA - Infantino trao chứng nhận quyền đăng cai World Cup 2026 cho đại diện Liên đoàn Bóng đá 3 nước: Mỹ, Canada và Mexico. Ảnh: Getty

Mới đây, FIFA đã chính thức thông qua kế hoạch nâng số đội được tham dự World Cup từ 32 đội lên 48 đội (tăng 16 đội), đưa tổng số trận đấu ở World Cup sẽ tăng lên con số 80. Dự kiến, Mỹ sẽ đăng cai 60 trận. Canada và Mexico mỗi nước tổ chức 10 trận. Từ vòng tứ kết, các trận đấu sẽ chỉ diễn ra tại Mỹ. Ba quốc gia này dự tính sẽ chi khoảng 14 tỷ USD cho World Cup 2026.

Như vậy, World Cup 2026 sẽ diễn ra tại khu vực Bắc Mỹ. Năm 1994, Mỹ là nước chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, với chức vô địch thuộc về đội tuyển Brazil.

P.B.T (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.