Thể thao

Giải bi sắt vô địch Quốc gia năm 2019: Khởi tranh nội dung đôi nam - nữ

Thứ Hai, 29/04/2019 | 16:41

(BL-CK) Ngày 29/4, Giải bi sắt vô địch Quốc gia năm 2019 bước vào ngày thi đấu thứ 3 với các trận tứ kết, bán kết, chung kết của 2 nội dung đôi nam và đôi nữ, khởi tranh vòng bảng nội dung đôi nam - nữ.

VĐV Hà Nội thi đấu trong trận chung kết nội dung đôi nữ Giải bi sắt vô địch quốc gia năm 2019. Ảnh: C.K

Trong trận chung kết nội dung đôi nam, đôi VĐV Mỹ Vân - Sơn Khớp (Sóc Trăng) giành HCV khi thắng đôi Văn Thanh - Văn Dũng (Hà Nội) với tỷ số 13/8. HCĐ thuộc về 2 đôi Hồng Đỉnh - Đăng Thắng (Cần Thơ) và Ngọc Tài - Ngô Ron (Quân khu 9). Trận chung kết nội dung đôi nữ giữa 2 đôi VĐV Thanh Thảo - Lan Anh (Cần Thơ) và Nguyễn Thị Thi - Nguyễn Thị Hiền (Hà Nội) diễn ra vô cùng gay cấn. Đôi VĐV Hà Nội liên tục dẫn trước với tỷ số 11/7 nhưng lại để vuột chức vô địch vào tay đôi VĐV của Cần Thơ khi để thua với tỷ số 13/11. Đôi VĐV Thúy Kiều - Lan Anh (Đồng Tháp) và đôi VĐV Kim Thanh - Diễm Trang (Bình Dương) đoạt HCĐ.

Nội dung đôi nam - nữ, đã xác định được các đôi đứng nhất sau khi kết thúc vòng bảng. Cụ thể, bảng A: Đôi VĐV Hồng Phước - Thị Lê (Nghệ An); bảng B: Đôi VĐV Phú Thịnh - Thanh Thúy (TP. Hồ Chí Minh); bảng D: Đôi VĐV Thế Trung - Thái Thị Hằng (Bình Dương); bảng E: Đôi VĐV Hữu Phước - Chanh Tha (Sóc Trăng); bảng F: Đôi VĐV Tuấn Thanh - Huyền Trân (Quân khu 9). Sau khi kết thúc vòng bảng, các đôi sẽ bước vào thi đấu vòng 1/16. Các trận tứ kết, bán kết và chung kết nội dung đôi nam - nữ sẽ diễn ra vào ngày 30/4/2019.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.