Thể thao

Chi gần 100 tỷ đồng, Thái Lan muốn đạt số HCV gấp 6 lần Việt Nam ở ASIAD

Thứ Sáu, 20/07/2018 | 16:05

Với việc bỏ ra 3,5 triệu EURO (gần 100 tỷ đồng) cho 830 VĐV, Thái Lan hy vọng sẽ giành 17 tấm HCV ở ASIAD 18. Con số này cao gấp 6 lần so với chỉ tiêu của đoàn Việt Nam.

Đoàn thể thao Thái Lan đặt chỉ tiêu giành 17 HCV tại ASIAD 2018. Ảnh minh họa: Internet

Ủy ban Olympic Thái Lan đã tổ chức lễ xuất quân cho Đoàn thể thao quốc gia này tham dự ASIAD 18 ở Indonesia. Với 830 VĐV, đoàn Thái Lan sẽ tranh tài ở 46 môn, tổng cộng 426 nội dung tranh huy chương.

Phát biểu trên The Nation Thailand Portal, Giám đốc Sở Khoa học và Thể thao Thái Lan - Somphorn Wannasrini, chia sẻ: “Sau khi nhận được bảng báo cáo và đánh giá từ phía các bộ môn, chúng ta có quyền hy vọng sẽ giành được 17 HCV, 15 HCB và 28 HCĐ ở 46 bộ môn thi đấu tại ASIAD 2018”. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Thái Lan sẽ dồn trọng tâm vào các môn thế mạnh như cầu mây, đua thuyền buồm, rowling cùng cử tạ, pencak silat, taekwondo, đua xe đạp.

Con số 17 tấm HCV mà đoàn Thái Lan hy vọng có được ở ASIAD 18 cao gấp gần 6 lần so với chỉ tiêu của đoàn Việt Nam. Được biết ở ASIAD tới đây, Việt Nam hy vọng sẽ giành 3 tấm HCV trở lên, với trọng tâm là các môn như bắn súng, đua xe đạp, bơi lội, cử tạ và điền kinh.

P.B.T (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.