Thanh thiếu niên

​Cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên - thanh niên năm 2019: Nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên - thanh niên

Thứ Hai, 20/05/2019 | 16:21

Mới đây, Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) năm 2019. Cuộc thi không chỉ mang đến sân chơi bổ ích, ý nghĩa, mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin của ĐV-TN đối với Đảng, từ đó vững bước tiến lên, kiên định con đường chủ nghĩa xã hội.

Cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, ĐV-TN được triển khai từ tháng 3/2019 với 2 vòng thi: vòng 1 thi trắc nghiệm và tự luận; vòng 2 thi thuyết trình chuyên đề. Sau 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận gần 1.500 bài dự thi, trên cơ sở đó, Ban giám khảo đã chọn ra 12 thí sinh có bài thi xuất sắc ở vòng 1 để bước tiếp vào vòng 2.

Nội dung thi gồm các kiến thức cơ bản về môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng về thanh niên, các thế hệ trẻ; các kiến thức về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa Mác - Lênin; những vấn đề liên quan đến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc học tập, vận dụng và thực hiện Di chúc của Bác Hồ nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người… Kết quả cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Lâm Ngọc Phú (Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), giải Nhì thuộc về thí sinh Lê Thị Hà My (Đoàn Thanh niên Công an tỉnh), giải Ba là thí sinh Trương Tấn Tài (Đoàn Thanh niên Công an tỉnh). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 9 giải Khuyến khích cho các thí sinh khác.

Anh Ngô Vũ Thăng, Bí thư Tỉnh đoàn trao giải Nhất cuộc thi cho thí sinh Lâm Ngọc Phú. Ảnh: H.L

Phát biểu tại cuộc thi, anh Ngô Vũ Thăng, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban tổ chức, cho biết: “Các bài dự thi có sự đầu tư, nhiều bài đạt chất lượng, trau chuốt tỉ mỉ cả về hình thức lẫn nội dung, có sưu tầm thêm nhiều hình ảnh tư liệu để làm phong phú thêm bài thi. Các chủ đề mà thí sinh lựa chọn và trình chiếu đạt chất lượng sẽ được Tỉnh đoàn đăng tải trên các phương tiện truyền thông của tổ chức Đoàn. Đây sẽ là nguồn tư liệu sử dụng trong các hoạt động tập huấn, giảng dạy, tuyên truyền của các cấp bộ Đoàn sau này. Qua cuộc thi, Tỉnh đoàn sẽ lựa chọn thí sinh xuất sắc nhất để đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà tham gia “Liên hoan báo cáo viên cấp Trung ương tại thủ đô Hà Nội”.

Thời gian qua, công tác giáo dục tư tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở xem là nhiệm vụ trọng tâm và là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, ĐV-TN tỉnh nhà bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng ĐV-TN trên từng lĩnh vực. Từ đó đã thu hút sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với việc nghiên cứu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cuộc thi lần này, ngoài việc tạo sân chơi trí tuệ cho cán bộ Đoàn, ĐV-TN, còn là hình thức đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; phát động trong toàn Đoàn Thanh niên đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó giúp cán bộ Đoàn, ĐV-TN nhận thức sâu sắc và hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tìm hiểu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó vận dụng vào thực tiễn lao động, học tập và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

ĐỖ LAM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.