Thanh thiếu niên

Tuổi trẻ Bạc Liêu​ báo công dâng Bác

Thứ Hai, 18/05/2020 | 16:47

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Tỉnh đoàn long trọng tổ chức lễ báo công dâng Bác và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 tại Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 200 cán bộ đoàn, đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) ưu tú đại diện cho các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà đã kính dâng lên Người nén nhang thơm và báo cáo những thành tích đạt được trong thời gian qua.

ĐV-TN thắp hương tại Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) trong lễ báo công dâng Bác và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020. Ảnh: H.L

Vui mừng báo cáo với Bác, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Bạc Liêu đã không ngừng rèn luyện, học tập, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh nhà. Với chủ đề “Tuổi trẻ Bạc Liêu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Điển hình như vận động tặng hàng ngàn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; giúp đỡ hơn 7.200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; đỡ đầu 30 hộ gia đình thanh niên nghèo; vận động xây dựng 15 căn nhà nhân ái. Ngoài ra còn tham gia, đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, cụ thể là xây dựng, sửa chữa 29 cây cầu, 6km đường giao thông nông thôn; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Nhân dân cùng tham gia xây dựng công trình thắp sáng đường quê với chiều dài 1,8km... Ra quân thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” vận động Nhân dân làm hàng rào bê-tông, hàng rào cây xanh,  xây dựng hơn 824 hố rác hợp vệ sinh; trồng gần 25.000 cây xanh các loại.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ tỉnh nhà còn phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương bằng việc duy trì và thành lập các tổ hợp tác, xây dựng các mô hình kinh tế. Đồng thời luôn quan tâm, củng cố và phát huy vai trò của các tổ an ninh nhân dân, đội thanh niên tình nguyện, đội dân phòng, đội thanh niên xung kích an ninh trong công tác tuần tra, canh gác, ngăn chặn tội phạm nhằm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị, tham gia cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, phạm pháp…

Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tuổi trẻ xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà. Việc học Bác được triển khai, chỉ đạo cụ thể hóa với từng nhóm đối tượng khác nhau. Đối với thiếu niên, nhi đồng tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Thiếu niên nhi đồng Bạc Liêu thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Măng non sẵn sàng vì biển đảo quê hương”, công trình “Kế hoạch nhỏ”; ĐV-TN là học sinh - sinh viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ thì thực hiện tốt phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”; ĐV-TN khối cán bộ công chức, lực lượng vũ trang thì học Bác ở lề lối, tác phong làm việc và được cụ thể hóa bằng các phong trào “3 trách nhiệm”, “Hết việc chứ không hết giờ”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”… Từ những chuyển biến về nhận thức đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tập thể và cá nhân gương mẫu tự giác làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể. Nhiều đơn vị đã có những cách làm hay, chọn được mô hình, công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của mình để tổ chức thực hiện. Và có không ít cá nhân điển hình tiên tiến có sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc thực hiện cuộc vận động trên các lĩnh vực. Tiêu biểu là Trần Quốc Quí, Bí thư Chi đoàn Truyền thanh - Đô thị huyện Đông Hải đã có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, nhất là công tác chăm lo cho người nghèo, được Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020; Thiếu úy Nguyễn Hùng Hòa, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh với 27 lần tham gia hiến máu tình nguyện, được Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tuyên dương năm 2019; em Phan Trường Trí, Bí thư Chi đoàn 11KC, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu đã đoạt Huy chương vàng Olympic 30/4 môn Tin học lớp 10 (năm học 2018 - 2019), giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia môn Tin học (năm học 2019 - 2020)…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phương châm hành động đối với toàn dân trong cả nước để mỗi người hoàn thiện bản thân, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Là thế hệ kế thừa và phát huy sức trẻ để tiếp tục xây dựng, phát triển nước nhà, tuổi trẻ Bạc Liêu đã và đang ra sức học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, đóng góp cho xã hội thông qua những phong trào, hành động thiết thực, có sức lan tỏa, truyền cảm hứng sâu rộng.

NHẬT HẠ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.