Thanh thiếu niên

Phong cách gần gũi và bình dị của người thủ lĩnh Đoàn

Thứ Tư, 24/07/2019 | 17:07

Cuộc gặp gỡ giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Lê Quốc Phong với các đội thanh niên tình nguyện (TNTN) Bạc Liêu diễn ra trong một buổi sáng ngắn ngủi. Song, cuộc gặp này đọng lại trong lòng các bạn trẻ những bài học về giá trị của sự cho đi, phong cách của một thủ lĩnh Đoàn gần gũi và bình dị…

Đồng chí Lê Quốc Phong (bên trái), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn gặp gỡ, thăm hỏi các tình nguyện viên Trường đại học Bạc Liêu. Ảnh: H.L

Có mặt trong buổi gặp gỡ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Lê Quốc Phong, bạn Bùi Văn Tưởng không giấu được sự thán phục trước tác phong làm việc chuyên nghiệp nhưng rất đỗi gần gũi của người thủ lĩnh Đoàn này. Nhiều bạn trẻ hôm ấy đã thật sự xúc động trước cái bắt tay, lời thăm hỏi, dặn dò ân cần của người thủ lĩnh Đoàn dành cho mình. Đích thân anh đi khảo sát công trình sửa sang nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, và cũng chính anh quyết định hỗ trợ thêm kinh phí để đội TNTN sửa chữa cho Mẹ có chỗ ở khang trang hơn…

Một bạn trẻ đã chia sẻ với chúng tôi rằng, có cơ hội gặp gỡ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Lê Quốc Phong là điều may mắn. Bởi, những việc làm bình dị của anh như thắp lên cho bạn một niềm tin và khát vọng, sự hăng say lao động, cho đi những giá trị yêu thương, cống hiến cho cộng đồng nhiều hơn nữa.

Nhân đây, bạn trẻ cũng chia sẻ câu nói mà một cựu cán bộ Đoàn đã khuyên mình: “Khi nào con có thể hòa mình vào cuộc sống với nhân dân, cùng ăn, cùng ở với nhân dân, sâu sát cơ sở, thấy được những nhọc nhằn khó khăn của đoàn viên - thanh niên khóm ấp, thấu hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ thì khi ấy con mới là một cán bộ Đoàn thực thụ”. Và bạn nói với chúng tôi rằng: Bản thân bạn chưa biết có làm được như thế hay không? Song, bạn đã tìm thấy được thủ lĩnh Đoàn thực thụ - anh Lê Quốc Phong - người đã truyền cho bạn cảm hứng để làm việc và cống hiến.

T.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.