Thanh thiếu niên

Phát động Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ

Thứ Hai, 24/06/2019 | 16:31

Trung ương Đoàn vừa tổ chức lễ khai mạc Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019. Đối tượng thí sinh (TS) là cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách các cấp, thanh niên khối công chức, viên chức, lực lượng vũ trang dưới 36 tuổi trên cả nước. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022, tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ Đoàn, thanh niên là công nhân, viên chức, khối lực lượng vũ trang rèn luyện, trau dồi vốn tiếng Anh.

Ngay sau lễ khai mạc, hàng chục ngàn TS trên khắp cả nước đã đồng loạt tranh tài tại vòng loại trực tuyến. Chỉ ít phút sau diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức đã tìm ra và trao giải “Hưởng ứng” cho 4 TS đạt điểm cao nhất, làm bài trong thời gian nhanh nhất (500.000 đồng/giải) gồm: Phùng Thị Kim Ngân (Đoàn Khối các cơ quan Trung ương), Lưu Tuấn Vũ và Nguyễn Khánh Duy (Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương), Trương Xuân Quốc (Thành đoàn Hà Nội).

Vòng đầu tiên của cuộc thi kéo dài từ ngày 16/6 - 28/7/2019 và được tổ chức theo hình thức đấu loại trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. TS truy cập trang web www.olympicenglish.vn/canbotre hoặc tải ứng dụng My AI English trên thiết bị di động. 80 TS có điểm số cao nhất ở vòng loại sẽ lọt vào vòng bán kết, diễn ra trong tháng 8 tới đây.

Đến đầu tháng 10/2019, 15 thí sinh xuất sắc nhất vòng bán kết sẽ cùng tranh tài tại vòng chung kết của cuộc thi để phân thứ hạng chung cuộc.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 12 giải Khuyến khích với nhiều phần thưởng hấp dẫn gồm: tiền mặt, học bổng tiếng Anh, nhiều chuyến giao lưu thanh niên quốc tế tại nước ngoài cùng những tấm vé máy bay khứ hồi đến các nước châu Á, Đông Nam Á và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

NHẬT HẠ

(tổng hợp)

Ảnh: Internet

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.