Thanh thiếu niên

Huyện đoàn Vĩnh Lợi: Một nhiệm kỳ năng động

Thứ Ba, 15/08/2017 | 08:14

Qua 5 năm (2012 - 2017) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ X, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Vĩnh Lợi có bước chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu cơ bản hoàn thành; xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiều mô hình trên các mặt công tác, từng bước khẳng định vị trí, uy tín của tổ chức Đoàn.

ĐV-TN huyện Vĩnh Lợi tham dự mít-tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển, hải đảo Việt Nam và ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017.

ĐV-TN sửa chữa nhà cho gia đình chính sách xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: H.L

Dấu ấn tRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên huyện Vĩnh Lợi đã thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Vĩnh Lợi đoàn kết, sáng tạo, năng động, xung kích xây dựng nông thôn mới” gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Các cấp bộ Đoàn đã mạnh dạn đăng ký đảm nhận 822 công trình, phần việc góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Với tinh thần tình nguyện, cống hiến, hơn 1.700 lượt đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) đã ra quân nâng cấp 100km lộ đất đen, sửa chữa và bắc mới 47 cây cầu gỗ, phát quang bụi rậm trên các tuyến lộ giao thông nông thôn với chiều dài 250km, trồng trên 6.200 cây xanh… Hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng. Hàng năm, Huyện đoàn Vĩnh Lợi phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển, hải đảo Việt Nam gắn với phát động ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của môi trường đến ĐV-TN; ra quân làm vệ sinh môi trường ở các khu vực chợ, khu đông dân cư, trường học nhằm tạo mỹ quan xanh - sạch - đẹp. Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn của huyện đã tổ chức 240 đợt ra quân tình nguyện làm vệ sinh môi trường với hơn 11.000 lượt ĐV-TN tham gia, qua đó đã thu gom trên 150m3 rác thải.

Thể hiện nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa đối với thế hệ cha anh đi trước - những người đã cống hiến, hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Từ các nguồn lực, tổ chức Đoàn Thanh niên huyện Vĩnh Lợi đã tặng 2.140 suất quà cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong; hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho gia đình có công với cách mạng. Cùng với đó, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được ĐV-TN huyện nhiệt tình hưởng ứng, 5 năm qua, đã hiến 3.220 đơn vị máu. Hoạt động này đã góp phần không nhỏ trong việc cứu người, chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Một nét nổi bật nữa là phong trào phát triển kinh tế trong ĐV-TN diễn ra sôi nổi. ĐV-TN đã phát triển được các mô hình trang trại, tổ hợp tác; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và bước đầu mang lại hiệu quả cao. Điển hình là mô hình cải tạo vườn tạp, nuôi gà thả vườn theo quy trình an toàn sinh học, trồng rau trong nhà lưới, sản xuất lúa chất lượng cao.

Tiên phong, gương mẫu trong các phong trào TÌNH NGUYỆN

Với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tiên phong, gương mẫu, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; xung kích, tình nguyện trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, nhiệm kỳ qua, Huyện đoàn Vĩnh Lợi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn. Đồng thời đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện, đảm bảo tính định hướng, dẫn dắt, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, bền vững. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện gắn với lĩnh vực công tác của cán bộ, công chức, viên chức trẻ, ĐV-TN, bám sát với nhiệm vụ chính trị địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, thành lập các tổ hợp tác thanh niên theo ngành nghề, sở thích. Mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng hoạt động các chương trình: tiếp sức đến trường, hiến máu nhân đạo, ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh… Ngoài ra, còn tăng cường giáo dục cho thanh thiếu nhi về biên giới, hải đảo, chủ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong đảm bảo an ninh - quốc phòng. Phát triển sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong thanh niên lực lượng vũ trang. Giáo dục, động viên thanh niên lực lượng vũ trang hăng hái rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tin rằng, từ những kết quả trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, cùng với sự quyết tâm, đoàn kết của Ban Chấp hành và tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐV-TN, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện Vĩnh Lợi trong nhiệm kỳ mới sẽ gặt hái thêm nhiều thành công, ngày càng khẳng định vị thế, vai trò của tuổi trẻ, xứng đáng với niềm tin, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

HOÀNG LAM

Một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022

- 100% cán bộ, đoàn viên và 90% trở lên thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn và 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn.

- Kết nạp ít nhất 3.000 đoàn viên mới trong nhiệm kỳ; hàng năm, tư vấn và giới thiệu việc làm cho ít nhất 800 thanh niên; cảm hóa ít nhất từ 16 thanh niên chậm tiến trở lên tiến bộ.

- Trong nhiệm kỳ, phấn đấu vận động và xây dựng ít nhất 10 căn nhà nhân ái cho ĐV-TN có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; phấn đấu giới thiệu từ 300 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng từ thanh niên ưu tú từ 60% trở lên.

- 100% cơ sở Đoàn đăng ký và thực hiện có hiệu quả ít nhất 1 công trình, phần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Trong nhiệm kỳ, phấn đấu 100% các trường (THPT, THCS, tiểu học) có xây dựng mô hình để tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam cho học sinh. Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở ban, ngành huyện xây dựng 1 mô hình tuyên truyền về chủ quyền biển đảo trong khối; phấn đấu mỗi năm nhận đỡ đầu ít nhất 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Hàng năm, 100% các tổ chức cơ sở Đoàn đăng ký và thực hiện đạt ít nhất 1 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; 100% cán bộ Đoàn từ huyện đến xã, thị trấn đạt chuẩn theo Quy chế cán bộ Đoàn.

- Tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh hàng năm đạt ít nhất 70%; không có chi đoàn xếp loại yếu.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.