Thanh thiếu niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Trung Trực: Nhiều công trình, phần việc thiết thực hướng về học sinh nghèo

Thứ Sáu, 05/10/2018 | 15:30

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Trung Trực (TX. Giá Rai) là một trong những Đoàn cơ sở có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực trong các phong trào Đoàn. Các hoạt động này không chỉ giáo dục tốt ý thức cho đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) mà còn góp phần xây dựng lối sống đẹp trong tuổi trẻ học đường.

Trường THPT Nguyễn Trung Trực tặng đồng phục cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học 2018 - 2019 (ảnh trên) và tặng quà tết cho học sinh nghèo (ảnh dưới). Ảnh: Hoàng Nool

Nhiệm kỳ 2017 - 2018, Đoàn trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn trường đến từng ĐV-TN (gồm 29 cuộc với 100% ĐV-TN tham gia). Thông qua nhiều hình thức như lồng ghép vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, bản tin, phát thanh học đường, các buổi sinh hoạt truyền thống… Đoàn trường giáo dục đạo đức, giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, địa phương và nhà trường, góp phần xây dựng lối sống đẹp trong tuổi trẻ nhà trường, giúp ĐV-TN xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm trong việc tu dưỡng, học tập tốt, lao động tốt vì ngày mai lập nghiệp.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác đến từng ĐV-TN, nhiệm kỳ qua, Đoàn trường đã hướng dẫn các chi đoàn học sinh thực hiện nhiều chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% chi đoàn đều có ít nhất 1 công trình thanh niên làm theo lời Bác. Theo đó, các chi đoàn đã thực hiện nhiều phong trào, mô hình như: Vỏ chai vì bạn nghèo; Ghế ngồi cho đàn em thân yêu; Giúp bạn đến trường…

Đơn cử như từ mô hình Giúp bạn đến trường, Đoàn trường đã tạo nguồn quỹ 31 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ ĐV-TN gặp khó khăn trong cuộc sống và trong học tập. Hỗ trợ thường xuyên gần 20 ĐV-TN có hoàn cảnh khó khăn (150.000 đồng/suất/tháng); vận động quyên góp tặng quà tết cho học sinh nghèo với tổng số tiền trên 23 triệu đồng; vận động học sinh đóng góp tặng 80 phần quà và 170 chiếc lồng đèn Trung thu cho các bé mầm non và học sinh tiểu học…

Không chỉ hăng hái tham gia các phong trào, ĐV-TN, học sinh của trường cũng gặt hái rất nhiều thành công trong học tập. Đó là đoạt giải Đặc biệt tại cuộc thi Sáng tạo nghiên cứu khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia; đoạt giải Nhất toàn đoàn với 1 giải Nhất và 3 giải Khuyến khích tại cuộc thi Sáng tạo nghiên cứu khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh; đoạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng tỉnh lần thứ IV, và là đơn vị duy nhất đoạt nhiều giải cao tại cuộc thi… Năm học qua, chất lượng dạy và học của nhà trường được nâng lên khi có 100% học sinh đậu tốt nghiệp lớp 12. Ngoài ra, Đoàn trường cũng phát động ĐV-TN thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; phong trào Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp…

Nhiệm kỳ 2018 - 2019, Đoàn trường đặt ra chủ đề là ĐV-TN Trường THPT Nguyễn Trung Trực sống có lý tưởng, đạo đức, tri thức và sáng tạo với phương hướng: Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên trường học. Triển khai có hiệu quả các phong trào Học sinh 3 rèn luyện, Học sinh 3 tốt, Khi tôi 18. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trường học trong học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn; thực hiện tốt chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022. Đẩy mạnh công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện nhằm khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong ĐV-TN…

Lâm Hoàng

Một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2019

- 100% Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường.

- 100% đoàn viên được học tập 6 bài lý luận chính trị mới của Đoàn.

- 100% ĐV-TN được học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- 100% ĐV-TN ký cam kết không tham gia các loại tệ nạn xã hội và các băng nhóm tội phạm.

- 100% ĐV-TN không sử dụng bạo lực trong và ngoài nhà trường.

- 100% ĐV-TN đăng ký chấp hành nghiêm Luật An toàn giao thông.

- 100% chi đoàn có ít nhất 1 công trình thanh niên.

- Triển khai chương trình Khi tôi 18 đạt hiệu quả.

 - Thi học sinh giỏi cấp tỉnh phấn đấu đạt ít nhất 20 giải (bao gồm cả thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio ở các bộ môn khoa học tự nhiên), trong đó có ít nhất 1 học sinh được chọn vào đội dự tuyển học sinh giỏi của tỉnh thi vòng quốc gia.

- 100% ĐV-TN tham gia mua và đọc báo Đảng địa phương (báo Bạc Liêu) và các loại sách, báo khác trong nhà trường.

- Tổ chức hội thi Tuyển phát thanh viên cho chương trình phát thanh và duy trì hoạt động phát thanh học đường với nội dung phong phú, thiết thực.

- 100% chi đoàn tham gia hội thi làm lồng đèn Trung thu nhân dịp Tết Trung thu; 100% ĐV-TN tham gia đóng góp kinh phí để tặng quà Trung thu cho học sinh các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn phường 1; kết hợp với Công đoàn nhà trường tổ chức Trung thu cho con em công chức trong trường.

- 100% ĐV-TN tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, không vứt rác, vỏ kẹo trong khuôn viên trường và nơi công cộng.

- Tham gia đóng góp tặng quà cho các bạn học sinh nghèo và gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

- Tổ chức thi câu lạc bộ Học nữa - học mãi.

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng bộ, Đoàn cấp trên giao.

- Tổ chức các hoạt động truyền thống 26/3 (26/3/1931 - 26/3/2019).

- Mở lớp cảm tình Đoàn cho khoảng 300 hội viên tham gia. Phấn đấu có 100% hội viên ở lớp 12 đều được kết nạp vào Đoàn.

- Kết nạp đoàn viên mới vào ngày 9/1, 26/3 với khoảng 200 hội viên tiên tiến.

- Phấn đấu cuối nhiệm kỳ có 95% chi đoàn khá - mạnh; khoảng 90% đoàn viên khá, xuất sắc; 10% đoàn viên trung bình.

T.L (lược trích)

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.