Thanh thiếu niên

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019: Tập trung cho các hoạt động tình nguyện, khởi nghiệp, sáng tạo

Thứ Hai, 17/09/2018 | 16:26

Khép lại năm học 2017 - 2018 với những hoạt động tình nguyện đầy sôi nổi, đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) khối trường học đã tạo được tiếng vang và để lại dấu ấn đậm nét đối với cộng đồng xã hội. Phát huy những kết quả đạt được, năm học mới 2018 - 2019 tuổi trẻ học đường tiếp tục tập trung cho 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt chú trọng các hoạt động tình nguyện, phát huy tinh thần sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lập thân, khởi nghiệp…

Anh Ngô Vũ Thăng, Bí thư Tỉnh đoàn (bìa phải) trao giấy chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” cho các sinh viên tiêu biểu năm 2018. Ảnh: N.H

Nhìn chung, trong năm học 2017 - 2018, công tác Đoàn và phong trào thanh niên (TN) trường học được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai hiệu quả. 100% học sinh - sinh viên đăng ký tham gia các hoạt động, phong trào do Đoàn phát động đầy nhiệt tình, hứng khởi: Chiến dịch TN tình nguyện hè, Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, TN trường học tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, không vi phạm các tệ nạn xã hội… Bên cạnh việc tham gia các hoạt động thiện nguyện, ĐV-TN khối trường học cũng có cơ hội học tập, rèn luyện, tiếp cận công nghệ thông tin, khoa học hiện đại, nâng cao chuyên môn, trình độ học vấn, bồi dưỡng kỹ năng sống, phát huy tính sáng tạo, xung kích… của tuổi trẻ vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Theo đó, các Đoàn trường đã tổ chức hơn 460 cuộc học tập các luật có liên quan đến TN cho hơn 19.000 ĐV-TN. Đẩy mạnh các cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, triển khai có hiệu quả các phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”. Trong năm qua, Đoàn TN trường học đã nhận chăm sóc và giúp đỡ 142 gia đình có công với nước, chăm sóc và tôn tạo các khu căn cứ cách mạng, di tích lịch sử; hơn 2.300 công trình, phần việc tập trung cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh đó còn tổ chức tư vấn mùa thi cho hơn 4.500 học sinh các trường phổ thông; hỗ trợ gần 500 suất học bổng, 600 phần quà, phương tiện đến trường cho học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Tiếp tục phát huy vai trò và khẳng định dấu ấn của tuổi trẻ trong cộng đồng, công tác Đoàn và phong trào TN trường học năm học 2018 - 2019 sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho TN; nâng cao chất lượng công tác, sinh hoạt Đoàn, phát triển đoàn viên mới; dồn sức cho các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của TN trong học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp trong học sinh - sinh viên.

Theo đó, các Đoàn trường cần tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, gắn với nhu cầu của đời sống xã hội; các chương trình, chiến dịch tình nguyện phù hợp với từng khối đối tượng TN để dễ tập hợp, thu hút ĐV-TN nhiệt tình hưởng ứng. Đoàn cần chủ động tiếp nhận và tổ chức các hoạt động tình nguyện cho TN quốc tế có nhu cầu đến Bạc Liêu giao lưu; tích cực tham gia các hoạt động của TN, sinh viên nước ngoài tổ chức trên địa bàn tỉnh để ĐV-TN có cơ hội được giao lưu, học hỏi, mở rộng quan hệ và giao lưu văn hóa, tích lũy kinh nghiệm sống, cũng như trau dồi kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ…

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc triển khai cuộc vận động “Mỗi TN trường học một ý tưởng, sáng kiến”. Vận động ĐV-TN tích cực chia sẻ thông tin về ý tưởng, sáng kiến qua cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo TN Việt Nam”. Khuyến khích nhà giáo trẻ, học sinh - sinh viên tham gia Hệ tri thức Việt số hóa. Tổ chức nhiều hơn nữa các hội thảo khoa học, diễn đàn, hội thi về nghiên cứu khoa học cho học sinh - sinh viên tham gia. Đồng thời, khuyến khích TN thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, sinh hoạt hằng ngày để dễ dàng ứng dụng…

Song song đó, các Đoàn trường cũng cần đổi mới các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp để học sinh hào hứng, chủ động hơn trong lựa chọn ngành nghề phù hợp. Đa dạng hóa các hoạt động giới thiệu việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp; phối hợp triển khai chương trình tập sự tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cho học sinh - sinh viên năm cuối. Đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ tốt cho những gương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” kiến tập, thực tập, việc làm sau khi được tuyên dương, tốt nghiệp. Triển khai có hiệu quả đề án “Hỗ trợ học sinh - sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Và tổ chức các cuộc thi, chương trình tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong các bạn trẻ để kết nối với các nhà đầu tư, hiện thực hóa, thương mại hóa các ý tưởng khởi nghiệp ấy để đồng hành cùng tuổi trẻ tự tin khởi nghiệp.

Với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, công tác Đoàn và phong trào TN trường học năm học 2018 - 2019 hứa hẹn sẽ “bùng nổ” với những thành tích mới, những hoạt động sôi nổi hướng về cộng đồng mang đậm thương hiệu của TN thời đại mới!

Nhật Hạ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.