Thanh thiếu niên

Góc bạn trẻ

Cho em những nụ cười

Thứ Sáu, 21/08/2020 | 17:24

Nhìn đám trẻ tíu tít cười đùa, mải miết chơi không biết chán bên những mô hình đồ chơi được tái chế từ những lốp xe, mọi mệt mỏi trong chúng tôi dường như tan biến. Vậy là những chiếc lốp xe lại viết tiếp hành trình thứ hai của đời mình thật ý nghĩa khi mang đến cho trẻ thơ những nụ cười. Và sắc xanh tình nguyện của màu áo thanh niên lại thắm hơn trong lòng bà con nghèo và các bạn nhỏ…

Trẻ em ở xã Hưng Phú (huyện Phước Long) thỏa thích vui chơi tại khu vui chơi dành cho trẻ em do Xã đoàn phối hợp với các đơn vị xây dựng. Ảnh: Đ.K.C

Ở đâu trẻ em khát sân chơi thì dường như ở đó lại mọc thêm những công trình mới - công trình của sức trẻ, của những giọt mồ hôi, của tâm huyết mà các anh chị thanh niên tình nguyện gửi gắm vào những mô hình ngộ nghĩnh. Thế là sân chơi này nối tiếp sân chơi khác cứ thế mọc lên, để trẻ con ở những vùng quê xa có thêm những mùa hè ý nghĩa, những buổi chiều tràn ngập tiếng cười với bạn bè, ba mẹ.

Các em có biết chăng, để có được những công trình đầy ắp tình yêu thương ấy, các anh chị phải cật lực làm ngày làm đêm, nhiều lúc đến quên cả ăn nghỉ để hoàn thành sớm hơn tiến độ. Nhọc nhằn từ khâu chọn lựa địa điểm thích hợp, làm sạch khuôn viên, gom lốp xe, tới việc lên ý tưởng trang trí, thiết kế. Vui nhất là khi các anh chị đang tối mặt tối mũi để hoàn tất các công đoạn thì đã có rất nhiều em nhỏ ở địa phương háo hức muốn được trải nghiệm, rồi tíu tít đủ thứ chuyện trên đời. Các chú, các bác, các cô thì tặng đủ mọi của ngon vật lạ để bồi dưỡng, miệng cứ cảm ơn không ngớt lời: “Ngừng tay ăn cho vững cái bụng rồi hẵng làm tiếp nữa nghen tụi con. Mấy đứa thiệt là khéo tay, tốt bụng. Vậy là từ nay tụi nhỏ ở xóm này lại có chỗ để vui chơi, bà con nơi đây mang ơn tụi con nhiều lắm!”.

Thế đấy, các bạn trẻ ạ, không nhất thiết phải nghĩ đến những điều to tát lớn lao, hoặc phải thành danh mới có thể góp sức cho quê nhà. Tuổi trẻ chúng ta hãy bắt đầu cống hiến từ những điều đơn giản nhất, xây dựng nên những hình mẫu lý tưởng của thanh niên thời đại mới bằng những việc làm thiết thực cho dân, vì Nhân dân mà phục vụ, cống hiến…

THANH NHÃ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.