Thanh thiếu niên

Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn

Thứ Hai, 21/09/2020 | 16:41

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thấm nhuần tư tưởng đó của Người, những năm qua, tổ chức Đoàn tỉnh nhà đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Buổi học kỹ năng của lớp tập huấn thanh vận năm 2020 do Thành đoàn TP. Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP. Bạc Liêu tổ chức. Ảnh: H.L

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn đóng vai trò then chốt tạo nên hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, hàng năm, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến huyện, thị, thành đoàn đều rà soát, xây dựng các kế hoạch đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, cán bộ Đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh. Điển hình là mới đây, Thành đoàn TP. Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP. Bạc Liêu tổ chức tập huấn công tác thanh vận năm 2020 cho cán bộ Đoàn chuyên trách, bí thư, phó bí thư hoặc cán bộ quy hoạch dự nguồn bí thư, phó bí thư tại các cơ sở Đoàn. Trong thời gian từ ngày 16 - 18/9/2020, các học viên đã được tìm hiểu, hướng dẫn các nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội; công tác đoàn viên, công tác kiểm tra giám sát của Đoàn; kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp; nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế trong thanh niên; nâng cao kiến thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo… Lớp tập huấn là một trong những hoạt động thiết thực góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Đồng thời cũng là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

Bên cạnh các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, Tỉnh đoàn cũng thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, định hướng hoạt động Đoàn ở cơ sở. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả chủ trương “1 + 2”, tức là mỗi cán bộ Đoàn đi cơ sở ít nhất 2 tháng/năm. Đồng thời, triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 - 2022”; kết luận về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022” do Trung ương Đoàn ban hành.

Để công tác Đoàn và phong trào thanh niên thật sự vững mạnh, hiệu quả, tránh sa vào hình thức, khô khan, bên cạnh các phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng…, thì công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ Đoàn đóng vai trò rất quan trọng. Cán bộ Ðoàn phải thật sự gần gũi, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng đoàn viên - thanh niên (ÐV-TN) ở địa bàn mình phụ trách, từ đó xây dựng mục tiêu, kế hoạch tổ chức phong trào phù hợp. Đặc biệt là phải có kỹ năng, trình độ để không ngừng đổi mới hình thức, mô hình hoạt động, tập hợp ÐV-TN, chú trọng vào yêu cầu, nhu cầu thực tiễn, cụ thể, tránh rập khuôn, máy móc khiến ÐV-TN chán nản, thờ ơ, phai nhạt niềm tin đối với tổ chức Ðoàn.

Từ nền tảng của đội ngũ cán bộ Đoàn hiện có, cùng với những giải pháp triển khai hàng năm và những năm tiếp theo, tin rằng tổ chức Đoàn Thanh niên trên địa bàn tỉnh không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

NHẬT HẠ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.