Quốc tế

Liên Hiệp Quốc lên án các vụ tấn công khủng bố tại Iraq

Thứ Tư, 17/01/2018 | 17:22

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc - Antonio Guterres đã sử dụng những “từ ngữ mạnh mẽ nhất” để lên án hai vụ tấn công khủng bố liên hoàn tại thủ đô Baghdad (Iraq) khiến hàng trăm người bị thương và thiệt mạng.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc - Antonio Guterres. Ảnh: UN Photo

Trong tuyên bố cùng ngày, phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc - ông Stephane Dujarric đã dẫn lời của ông Guterres nhằm bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương trong vụ tấn công nhanh chóng bình phục. “Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục sát cánh bên chính phủ và người dân Iraq trong nỗ lực chống lại chủ nghĩa khủng bố và xây dựng lại đất nước” - thông điệp của ông Guterres nêu rõ.

Cùng ngày, Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về vấn đề Iraq kiêm người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc tại Iraq (UNAMI) - ông Jan Kubis cũng lên án các vụ tấn công, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng, cho dù khủng bố đã bị đánh bại trên chiến trường song vẫn tiếp tục trở thành mối đe dọa, đặc biệt nhằm vào thường dân Iraq.

Trước đó, vào rạng sáng 15/1, hai vụ đánh bom liều chết đã xảy ra chỉ trong vòng vài phút tại một khu vực đông người qua lại ở thủ đô Baghdad (Iraq), khiến 27 người chết và 92 người bị thương (theo số liệu thống kê của Bộ Nội vụ Iraq). Đây là vụ đánh bom thứ hai làm rung chuyển thủ đô Baghad chỉ tính riêng trong vòng 3 ngày qua và làm dấy lên những mối lo ngại về làn sóng bạo lực bùng phát trở lại trước thềm diễn ra các cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia Trung Đông này.

Vài giờ sau khi xảy ra các vụ tấn công nêu trên, Thủ tướng Iraq - Haider al-Abadi đã chỉ thị các lực lượng an ninh truy lùng để có thể đưa thủ phạm ra xét xử trước ánh sáng công lý. Ngày 9/12/2017, Thủ tướng al-Abadi chính thức tuyên bố giải phóng Iraq khỏi IS sau khi các lực lượng an ninh nước này giành lại toàn bộ lãnh thổ từng bị IS chiếm đóng. Tuy nhiên, những phần tử khủng bố còn sót lại vẫn được cho là có đủ khả năng thực hiện các vụ tấn công đe dọa tới cuộc sống của người dân Iraq.

C.Q.B (tổng hợp từ nguồn ĐCSVNO)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.