Quốc tế

EU chấp thuận phương án lùi thời điểm thực thi Brexit

Thứ Sáu, 22/03/2019 | 16:17

Ngày 21/3, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) - Donald Tusk cho biết: 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn Điều 50 cho tới ngày 22/5 nếu như Hạ viện Anh bỏ phiếu phê chuẩn dự thảo thỏa thuận Brexit do Thủ tướng Theresa May đưa ra vào tuần tới.

Thủ tướng Anh - Theresa May. Ảnh: Internet

Cũng trong ngày 21/3, 27 nước thành viên EU đã thông qua thỏa thuận Strasbourg và sẽ tiếp tục chuẩn bị để sẵn sàng cho kịch bản Brexit không thỏa thuận. Tại cuộc gặp gỡ diễn ra ở TP. Strasbourg (Pháp), các đại diện EU và Anh đã đạt được một thỏa thuận, trong đó đề cập tới những sự bảo đảm pháp lý liên quan tới vấn đề biên giới của Bắc Ireland trong thỏa thuận Brexit.

Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra sau Hội nghị thượng đỉnh EU, ngày 21/3, ông Tusk nêu rõ: “12/4 là thời điểm để Anh đưa ra quyết định về vấn đề tham gia vào cuộc bầu cử châu Âu. Nếu vấn đề không được giải quyết, thì việc gia hạn trong một thời gian dài sẽ là điều không thể”. Quan chức cấp cao này cho biết, việc gia hạn một cách có điều kiện đối với Điều 50 có thể sẽ được phê chuẩn bằng văn bản vào cuối tuần tới, vì thế, việc triệu tập các nhà lãnh đạo EU tiến hành thêm một cuộc Hội nghị thượng đỉnh khác là không cần thiết.

Chiều 21/3, Thủ tướng Anh - Theresa May đã tới Brussels để chính thức đề nghị các nhà lãnh đạo EU lùi thực thi Brexit sau thời hạn chót 29/3. Sau phiên điều trần kéo dài hơn dự kiến với bà May, các nhà lãnh đạo 27 nước thành viên EU đã tiến hành tranh luận về phương án trì hoãn Brexit do Chính phủ Anh đề xuất.

Thủ tướng May tuyên bố bà sẽ không hủy bỏ Brexit cũng như tìm kiếm một kịch bản trì hoãn lâu dài dẫn tới việc phải đề nghị người dân Anh tham gia vào các cuộc bầu cử EU sau 3 năm diễn ra cuộc trưng cầu dân ý lịch sử về Brexit. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cũng tin tưởng rằng bà sẽ có trong tay bản thỏa thuận về Brexit vào tuần tới.

………………..........................................................................................................................................................................................................

Hơn 1 triệu người Anh ký kiến nghị yêu cầu bãi bỏ Brexit

Trang mạng của Quốc hội Anh, nơi đăng kiến nghị đã ngừng hoạt động nhiều lần, không thể ứng phó với số lượng người muốn ký tên.

Đài Sputnik đưa tin, tính đến tối 21/3, kiến nghị yêu cầu ngừng việc rời khỏi Liên minh châu Âu và hủy bỏ Brexit đã thu thập được hơn 1 triệu chữ ký của người dân Anh. Con số những người muốn ký kiến nghị gia tăng đột biến vào sáng 21/3, một ngày sau khi Thủ tướng Theresa May đưa ra thông điệp Brexit gửi quốc dân.

………………..........................................................................................................................................................................................................

C.Q.B (tổng hợp từ nguồn NDĐT)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.