​Phong trào Thi đua quyết thắng tạo động lực thúc đẩy lực lượng vũ trang phát triển toàn diện

Thứ Sáu, 02/11/2018 | 15:15

Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 2013 - 2018 vừa kết thúc thành công. Phong trào TĐQT đã gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đồng chí Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đánh giá phong trào TĐQT của LLVT tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở các cấp và trên mọi lĩnh vực, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đạt kết quả quan trọng. Từ đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy các hoạt động của LLVT phát triển toàn diện.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, đến nay các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng được 2 tập thể, 5 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn diện và 4 tập thể, 3 cá nhân điển hình trên từng mặt công tác cấp Quân khu; 14 tập thể, 28 cá nhân điển hình tiên tiến toàn diện, 44 tập thể, 58 cá nhân trên từng mặt công tác cấp Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Đây thật sự là những đóa hoa tươi thắm, rực rỡ nhất trong phong trào TĐQT của LLVT tỉnh Bạc Liêu 5 năm qua.

Lực lượng dự bị động viên huyện Hòa Bình trong một buổi tham gia huấn luyện. Ảnh: N.Q

Có thể nói, ở đâu có hoạt động của bộ đội thì ở đó có hoạt động thi đua. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phát động các phong trào, các đợt thi đua đột kích vào các nhiệm vụ, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Báo cáo tham luận trước Đại hội, Thượng tá Nguyễn Văn Tiến - Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Phòng Tham mưu đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch, quyết tâm tác chiến phòng thủ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là vào các ngày cao điểm. Chủ động phối hợp với công an, biên phòng bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh. Trong 5 năm qua, các bên đã tổ chức tuần tra trên 52.000 cuộc, với trên 160.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh các tập thể tiêu biểu, phong trào TĐQT còn xây dựng được nhiều cá nhân điển hình, như Thiếu tá Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh. Dù ở cương vị là cán bộ giảng dạy chính trị hay cán bộ tuyên truyền, đồng chí Hiền luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Thiếu tá Hiền chia sẻ, các khẩu hiệu “hết việc, không hết giờ”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “một giờ làm việc hăng say hơn một ngày chiếu lệ” được bản thân quán triệt và thực hiện đạt hiệu suất cao nhất.

Các tập thể, cá nhân điển hình khá đa dạng, phong phú, phản ánh từng mặt công tác của LLVT, song lại có điểm chung là tinh thần vượt khó vươn lên, ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, kiên trì phấn đấu để đạt hiệu quả cao trong các nhiệm vụ. Qua đó, làm sáng thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, tô thắm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà.

Không dừng lại ở những thành quả đó, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu của phong trào TĐQT giai đoạn 2018 - 2023. Đại tá Nguyễn Thanh Vân - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống anh hùng của LLVT tỉnh nhà, nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.