​Huyện Vĩnh Lợi: Sôi nổi phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Tư, 22/08/2018 | 15:14

Bảo vệ an ninh Tổ quốc là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Những năm gần đây, huyện Vĩnh Lợi đã làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), từ đó góp phần bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 138 huyện Vĩnh Lợi trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào TDBVANTQ.

Mô hình Tiếng loa phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông ở thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi).

Đông đảo quần chúng tham dự mít-tinh tại xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: T.H

RỘN RÀNG NGÀY HỘI TDBVANTQ

Theo Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 huyện Vĩnh Lợi, trong tuần qua, Ngày hội TDBVANTQ đã được các xã, thị trấn và các ấp trên địa bàn tổ chức đồng loạt. Trong đó, xã Hưng Thành là đơn vị chỉ đạo điểm của huyện.

Các địa phương trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh cho gia đình chính sách; gia đình cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác trong lực lượng Công an; các tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng về ANTT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; sửa chữa nhà cho gia đình chính sách; phát quang lề lộ đường giao thông nông thôn… Bên cạnh đó cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao xoay quanh chủ đề xây dựng phong trào TDBVANTQ; tập huấn các tổ chức quần chúng; tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân...

Tại xã Hưng Thành, lễ mít-tinh kỷ niệm 13 năm Ngày hội TDBVANTQ thu hút đông đảo cán bộ, quần chúng tham gia. Hưng Thành là xã vùng sâu của huyện Vĩnh Lợi (gồm 11 ấp), có nhiều địa bàn giáp ranh (giáp ranh với 2 xã của huyện và xã Lai Hòa, TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Vì vậy, các loại đối tượng trong và ngoài địa bàn thường lợi dụng để hoạt động phạm tội.

Năm 2017, UBND xã Hưng Thành đã phát động phong trào TDBVANTQ bằng nhiều hình thức, lồng ghép vận động nhân dân thực hiện phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, xây dựng ấp an toàn; phòng ngừa, quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật; tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải ở cơ sở… Từ đó, ý thức cảnh giác và tinh thần tham gia đấu tranh ngăn chặn, tố giác các loại tội phạm của nhân dân có nhiều chuyển biến. Xã đã thành lập nhiều mô hình như: Tổ nhân dân tự quản; Cổng ANTT; Đội dân phòng cơ động; Tổ hòa giải ở ấp… Các mô hình đều mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất.

Phát biểu tại lễ mít-tinh của xã Hưng Thành, Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao kết quả lực lượng Công an xã đạt được. Đồng thời đề nghị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các tổ chức quần chúng, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào TDBVANTQ.

NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH GIỮ GÌN ANTT

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện, BCĐ 138 huyện Vĩnh Lợi đã xây dựng các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào TDBVANTQ đạt nhiều kết quả.

Năm 2018, huyện đã vận động cá biệt gần 900 lượt người, giúp đỡ 28/55 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật chuyển biến tích cực. Tuyên truyền, phát động 52 cuộc với 2.500 lượt người dự. Trong đó, chú trọng hướng dẫn quần chúng nhân dân phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua công tác tuyên truyền, người dân đã cung cấp 73 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT.

Xác định việc nhân rộng các tổ chức quần chúng tham gia đảm bảo ANTT là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của phong trào TDBVANTQ, thời gian qua, Công an huyện Vĩnh Lợi đã củng cố, nâng chất 41 Tổ nhân dân tự quản về ANTT, 15 Đội dân phòng; thành lập câu lạc bộ Nông dân phòng chống tội phạm tại xã Long Thạnh và 8 mô hình Tiếng loa phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Trung tá Lê Quốc Phương, Phó Công an huyện Vĩnh Lợi: “Đến nay, huyện đã có 555 tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT. Nhiều mô hình phát huy được sức mạnh nhân dân, trở thành điển hình tiên tiến. Trong đó, mô hình Tiếng loa phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông là một trong những mô hình mới thành lập nhưng mang lại hiệu quả tích cực”.

Đánh giá về phong trào TDBVANTQ huyện Vĩnh Lợi, ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ 138 huyện, cho rằng: “Lực lượng công an đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ mà BCĐ đề ra, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. BCĐ huyện luôn tăng cường công tác vận động nhân dân tích cực tham gia các tổ tự quản, thực hiện xã hội hóa công tác ANTT nhằm khuyến khích toàn dân tham gia tố giác tội phạm và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc”.

ĐÌNH HẢI

----------------------------------------

Tại lễ mít-tinh Ngày hội TDBVANTQ năm 2018 ở xã Hưng Thành, ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 138 huyện Vĩnh Lợi, nhấn mạnh: Phong trào TDBVANTQ nhất thiết phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể, đông đảo tầng lớp nhân dân và bám sát nội dung phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương.

BCĐ 138 các xã, thị trấn cần rà soát, đánh giá, sơ kết rút kinh nghiệm để duy trì nâng cao chất lượng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Quan tâm hơn nữa về chế độ chính sách, điều kiện, phương tiện, công cụ thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bán chuyên trách làm công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.