Xã Vĩnh Thịnh: Ngư dân tự quản an ninh trật tự trên biển

Thứ Hai, 10/12/2018 | 17:16

Cuối tháng 11/2018, 4 tổ ngư dân tự quản về an ninh trật tự (ANTT) trên biển của xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) được thành lập. Mô hình này hoạt động khá hiệu quả, đã góp phần vào việc giữ gìn ANTT của địa phương.

Lễ ra mắt 4 tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển của xã Vĩnh Thịnh. Ảnh: N.Q

Vĩnh Thịnh có hơn 1.000 người sống chủ yếu bằng nghề biển, có 135 ghe với số lượng ngư phủ dao động từ 500 - 600 người. Vào các năm 2012, 2013, trên địa bàn xã xảy ra nhiều vụ trộm lưới đánh cá trên biển, gây thiệt hại cho ngư dân khoảng 1 tỷ đồng. Theo trình báo của người dân, các đối tượng trộm lưới dùng xuồng composite, chạy bằng máy 4T với tốc độ rất nhanh. Cùng với đó, tình trạng ngư dân tranh chấp ngư trường đánh bắt trên biển vẫn diễn ra.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 24/11/2018, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh ban hành Quyết định 90/QĐ-UBND thành lập 4 tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển gồm 48 tổ viên. Đây là tổ chức quần chúng được thành lập trên tinh thần tự nguyện của các chủ ghe lưới trên địa bàn tuyến ven biển xã Vĩnh Thịnh để tham gia giữ gìn ANTT, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Ông Hứa Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, cho biết: “Chúng tôi triển khai mô hình này lồng ghép với chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó nâng cao đời sống, giải quyết việc làm cho người dân, góp phần phòng chống tội phạm”.

Việc thành lập 4 tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển là kết quả đẩy mạnh việc thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 đơn vị: Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh), Công an huyện Hòa Bình và Đồn biên phòng Cái Cùng (đóng trên địa bàn huyện Hòa Bình) nhằm tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ an ninh quốc gia, gìn giữ trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng cơ sở. Từng bước đưa hoạt động khai thác đánh bắt, vận chuyển, mua bán hàng hóa, thủy sản trên cửa biển và ven biển Cái Cùng đi vào nền nếp.

Hiện nay, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào lợi dụng chủ trương, chính sách hoặc quyền tự do dân chủ để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Tình hình ANTT trên biển cũng cơ bản ổn định, không phát hiện tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, bà con yên tâm bám biển.

Theo Trung tá Trương Thanh Cần, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cái Cùng: “Các đơn vị sẽ phối hợp thường xuyên, chặt chẽ để có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất giữa 3 lực lượng nhằm giúp các tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển hoạt động hiệu quả. Đồng thời phối hợp với Ban chỉ đạo 138 xã Vĩnh Thịnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức cho ngư dân về công tác phát hiện tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác xảy ra trên biển, khu vực cửa biển Cái Cùng”.

N.Q

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.