Xã Phong Thạnh: Sôi nổi phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Tư, 15/05/2019 | 16:28

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn tỉnh thời gian qua có bước phát triển mới, khơi dậy sức mạnh to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong đó, nhân dân và cán bộ xã Phong Thạnh (TX. Giá Rai) là một trong những tập thể điển hình thực hiện phong trào, được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc phong trào TDBVANTQ.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc phong trào TDBVANTQ của Bộ Công an cho nhân dân và cán bộ xã Phong Thạnh (bên trái). Ảnh: T.H

Đảng ủy, UBND xã và Ban chỉ đạo 138 xã Phong Thạnh thường xuyên chỉ đạo, thành lập các mô hình đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương. Trong đó, mô hình Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân tham gia phòng chống tội phạm đã cung cấp trên 20 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an triệt phá hàng chục điểm đá gà, đánh bài ăn tiền, sử dụng kích điện khai thác thủy sản, các vụ gây rối, đánh người gây thương tích… liên quan trên 300 đối tượng. Đồng thời hòa giải thành trên 20 vụ tranh chấp về đất đai, tài sản trong người dân.

Theo ông Đặng Tấn Hoài, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh: “Địa phương rất quan tâm phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT. Đến nay, xã đã củng cố, nâng chất trên 80 Hội đồng quốc phòng, Ban bảo vệ ANTT, Tổ hòa giải, Đội dân phòng, Tổ nhân dân tự quản, Tổ phòng cháy - chữa cháy với trên 3.000 thành viên. Các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ổn định về tổ chức, được tập huấn thường xuyên, từ đó góp phần tích cực vào phong trào TDBVANTQ.

Cùng với nhân dân, Công an xã Phong Thạnh cũng không ngừng vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác giải quyết tình hình ANTT. Trong năm 2018, công an địa phương đã triệt xóa 5 vụ đánh bạc trái phép, liên quan đến 10 đối tượng; truy tìm, phát hiện và bắt quả tang đối tượng trộm cắp xe mô tô trả lại cho người mất; kết hợp với Công an TX. Giá Rai đưa 2 đối tượng đi cai nghiện ma túy bắt buộc; xử lý 4 trường hợp lưu trú không trình báo; lập biên bản 2 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện vi phạm quy định về đảm bảo ANTT. Tuyên truyền 14 cuộc về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với trên 600 lượt người tham dự, qua đó người dân giao nộp 1 khẩu súng và 5 viên đạn K54.

Từ sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng công an, quân sự, phát huy tốt vai trò của nhân dân, thực hiện chặt chẽ các chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể nên tình hình ANTT trên địa bàn xã ngày càng ổn định. Đến nay, xã Phong Thạnh có 96% hộ gia đình đạt chuẩn an toàn về ANTT; xã Phong Thạnh đạt chuẩn an toàn về ANTT. Năm 2018, nhân dân và cán bộ xã Phong Thạnh vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc phong trào TDBVANTQ.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.