Gương sáng Công an nhân dân

Trung tá Lữ Minh Út: Vị Trưởng trạm “an toàn”

Thứ Tư, 08/07/2020 | 15:19

Liên tục 4 năm qua, dưới sự chỉ huy của Trung tá Lữ Minh Út (ảnh) - Trưởng trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Ninh Quới (Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh), tuyến kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp và tuyến kênh xáng Ba Đình - Chắc Băng không xảy ra tai nạn giao thông.

Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Ninh Quới được giao quản lý 2 tuyến kênh xáng đi qua địa bàn huyện Phước Long và huyện Hồng Dân. Đây là 2 tuyến kênh xáng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của nhiều tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Vào mùa lúa, mùa xây dựng, lưu lượng phương tiện chở hàng hóa qua lại trên 2 tuyến kênh này rất đông. Trên 2 tuyến kênh này còn có nhiều bến đò ngang đưa khách.

Từ tình hình đó, đồng chí Trưởng trạm Lữ Minh Út chỉ huy đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; và tuyên truyền trực tiếp đến người dân chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản có liên quan. Qua kiểm soát hành chính từ năm 2015 đến tháng 5/2020, Trạm đã phát hiện, xử lý gần 7.500 trường hợp vi phạm với số tiền trên 2,1 tỷ đồng. Những lỗi vi phạm thường gặp là người dân thường cho phương tiện chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, trang bị chưa đầy đủ thiết bị an toàn; người điều khiển tàu ghe thiếu bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Với quan điểm tuyên truyền pháp luật cũng là biện pháp phòng ngừa tai nạn từ sớm, mấy năm qua, Trung tá Lữ Minh Út cùng tập thể Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Quới đã đến từng nhà dân, lên từng tàu ghe giới thiệu, giải thích, hướng dẫn tuân thủ quy định cho 64.200 lượt chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên, người làm việc trên phương tiện, người tham gia giao thông và Nhân dân sống ven kênh xáng. Cách tuyên truyền “cầm tay chỉ việc” giúp bà con thông hiểu, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Nhờ thực hiện đồng bộ biện pháp tuần tra, kiểm soát với tuyên truyền pháp luật mà 4 năm qua (2017 - 2020), trên 2 tuyến kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp (đoạn qua huyện Phước Long) và Ba Đình - Chắc Băng (đoạn qua huyện Hồng Dân) không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát và hoạt động nghiệp vụ, Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Ninh Quới đã phát hiện 40 trường hợp phương tiện vận chuyển hàng hóa vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng không hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Các vụ việc sau đó được chuyển cho cơ quan chuyên môn xử lý, góp phần làm lành mạnh hóa nền kinh tế.

Bài và ảnh: NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.