Tết quân - dân đầy ắp nghĩa tình

Thứ Sáu, 05/02/2021 | 17:18

Năm nay, người dân xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) mới có cơ hội đón xuân rộn ràng và ý nghĩa. Đối với người dân ở đây, một mùa xuân ý nghĩa và ấm áp tình yêu thương đang đến với họ nhờ có sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang TP. Bạc Liêu.

Lãnh đạo các phường, lực lượng vũ trang trao bảng tượng trưng tặng tủ thờ cúng liệt sĩ cho các gia đình chính sách. 

Thời điểm dịch bệnh COVID-19 chưa bùng phát mạnh ở các tỉnh, nên ngày khai mạc Tết quân - dân 2021 TP. Bạc Liêu diễn ra tưng bừng tại ấp Giồng Giữa B (xã Vĩnh Trạch Đông), có rất đông bà con đến dự. Trong lễ khai mạc đó còn có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bạc Liêu và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố.  

Mở đầu bài phát biểu của mình, Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu - Đỗ Ái Lam nhấn mạnh: “2021 là năm thứ ba UBND thành phố tổ chức Tết quân - dân. Đây là hoạt động văn hóa - xã hội có ý nghĩa thiết thực nhằm đưa tết về với đồng bào, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội; thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” - một truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta. Cái tết còn tạo khí thế vui tươi, ấm áp, tiếp tục cổ vũ, động viên, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân - dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân hãy tích cực hưởng ứng các hoạt động trong khuôn khổ Tết Quân - Dân nhằm xây dựng xã Vĩnh Trạch Đông  ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Chương trình gói bánh đêm xuân (400 đòn bánh tét) tặng các gia đình khó khăn xã Vĩnh Trạch Đông.

Sau 7 ngày gắn bó, thắm đượm nghĩa tình quân - dân “như cá với nước”, các lực lượng đã hoàn thành rất nhiều công trình, phần việc giúp dân, để lại ấn tượng sâu sắc trên mảnh đất giàu văn hóa Việt - Khmer - Hoa này. Người dân được bộ đội, chính quyền tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống đoàn kết quân - dân; vận động 100% hộ dân trên địa bàn xã lập bàn thờ Tổ quốc ở nơi trang trọng trong nhà; phát quang bụi rậm, làm vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa kiểng, quét vôi cây xanh; sửa chữa, dặm vá tuyến lộ giao thông nông thôn; xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương; và có cả gói bánh đêm xuân (400 đòn bánh tét); tổ chức “Mâm cơm ngày Tết”...     

Có 6 tủ thờ cúng liệt sĩ; 30 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh hoàn cảnh khó khăn và hàng trăm phần quà được trao tận tay cho gia đình chính sách; hộ cận nghèo; gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình có thanh niên tại ngũ. Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Điện lực TP. Bạc Liêu cũng đã hoàn thành công trình kéo điện, mắc đèn chiếu sáng tuyến lộ ấp Biển Tây A dài 1.200km, góp phần tạo cho cái tết thêm tưng bừng. Nói về cái tết đặc biệt này, ông Sơn Xà Quỵnh, người dân ấp Giồng Giữa B, ca ngợi: “Cái mà chúng ta đang làm chính là củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thêm ý chí, lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà không điều gì làm lay chuyển được”.

HỮU DUYÊN 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.