Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019

Thứ Sáu, 19/04/2019 | 15:12

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới (HLCSM), Trung đoàn 894, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, hình thức với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2019, Trung đoàn tiếp tục đảm nhiệm huấn luyện 45 chiến sĩ mới.

Chiến sĩ mới tập Điều lệnh Quân đội nhân dân. Ảnh: Đ.H.N

Trong những năm qua, Trung đoàn 894 được Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý giáo dục, HLCSM. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn phải quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh; đồng thời chuẩn bị chu đáo mọi mặt để bước vào huấn luyện đạt kết quả cao nhất.

Nổi bật trong công tác HLCSM là đơn vị luôn coi trọng đổi mới phương pháp huấn luyện và tổ chức huấn luyện theo phương châm từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, huấn luyện kỹ thuật kết hợp với chuyên môn nghiệp vụ và chiến thuật, tập trung uốn nắn từng động tác của chiến sĩ. Huấn luyện cho chiến sĩ mới nắm chắc những nội dung cơ bản về tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị theo biên chế, nắm vững Điều lệnh, Điều lệ quân đội, kỹ - chiến thuật cá nhân…; trong quá trình huấn luyện bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, hoàn thành 100% chương trình HLCSM.

Đặc biệt, trong công tác giáo dục chính trị, ngoài những nội dung cơ bản theo chương trình huấn luyện, đơn vị còn thường xuyên tổ chức giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tin, niềm vinh dự tự hào, trách nhiệm cho bộ đội; nắm chắc chất lượng chiến sĩ mới, quản lý, nắm bắt tốt tình hình tư tưởng của bộ đội, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, bảo đảm tốt định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bộ đội yên tâm học tập, công tác. Nhờ vậy mà toàn thể đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, không có trường hợp đào ngũ, vắng mặt trái phép xảy ra.

HLCSM luôn là nhiệm vụ khó khăn, vất vả, yêu cầu đặt ra rất cao. Vì vậy, làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ động cơ, trách nhiệm đúng đắn, phát huy vai trò của các tổ chức, tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ HLCSM càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đồng thời, cần làm tốt công tác chuẩn bị HLCSM. Thực tiễn cho thấy, chuẩn bị huấn luyện là nội dung rất quan trọng, tác động trực tiếp đến kết quả HLCSM. Vì vậy, Trung đoàn luôn chủ động chuẩn bị sớm, chuẩn bị khá toàn diện; trong đó, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được xác định là khâu then chốt. Thực hiện công tác này, Trung đoàn mở lớp tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp, chú trọng bồi dưỡng cán bộ trung đội, tiểu đội. Nội dung bồi dưỡng hướng tập trung vào củng cố, nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chỉ huy bộ đội, thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện, phương pháp nắm tình hình, tiến hành công tác tư tưởng, công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện…

Có thể nói, nhiều năm qua nhiệm vụ HLCSM của Trung đoàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đây là động lực và niềm tin để Trung đoàn 894 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ HLCSM năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đinh Hải Nam

(Bộ CHQS tỉnh) 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.