Minh Hải góp phần thắng lợi cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam

Thứ Tư, 02/01/2019 | 16:24

Sau năm 1975, khi đất nước Việt Nam vừa thống nhất, tập đoàn phản động Pôn Pốt  (Campuchia) đã cho quân xâm lược các đảo, biên giới đất liền Tây Nam nước ta. Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ thị cho các lực lượng vũ trang ở phía Nam phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Ngày 23/5/1978, Tỉnh ủy Minh Hải (nay là Bạc Liêu và Cà Mau) ra Nghị quyết 14-NQ/TU về tình hình, phương hướng, nhiệm vụ công tác quân sự địa phương năm 1978, yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp, tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh nhân dân, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Tỉnh Minh Hải cử nhiều cán bộ, chuyên gia, đơn vị vũ trang tham gia cuộc chiến vệ quốc ở biên giới Tây Nam và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Sary. Ảnh: tuyengiao.vn

Sau năm 1979, mối quan hệ giữa Bạc Liêu và các tỉnh bạn của Campuchia ngày càng thắt chặt. Trong ảnh: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia thăm tỉnh Bạc Liêu năm 2015. Ảnh: N.Q

VỪA LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ, VỪA CỨU ĐÓI ĐỒNG BÀO

Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy Minh Hải nêu rõ: Ở tuyến biên giới Tây Nam, tập đoàn phản động Pôn Pốt (Campuchia) được sự giúp sức của các thế lực thù địch đã xâm phạm toàn tuyến biên giới. Chúng giết người, cướp của, gây nhiều hành động dã man cho nhân dân vùng biên giới. Trong nội địa, bọn phản động ra sức xây dựng các tổ chức chính trị, vũ trang chống phá công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, chống phá các chính sách kinh tế của ta.

Nghị quyết đề ra phương hướng nhiệm vụ từ năm 1978 -  1980 là phát huy sức mạnh tổng hợp, tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh nhân dân, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đập tan mọi mưu mô ngóc đầu dậy gây bạo loạn, phá hoại của bọn phản động bên trong cấu kết với bọn phản động bên ngoài. Thực hiện tốt chế độ nghĩa vụ quân sự, hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 1978. Xây dựng và nâng cao sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang địa phương, đưa công tác quân sự địa phương lên một bước mới.

Vào thời điểm này, tỉnh xây dựng dân quân du kích, tự vệ chiến đấu đạt tỷ lệ 30%. Lực lượng vũ trang (LLVT) tập trung của tỉnh xây dựng 3 tiểu đoàn; LLVT tập trung mỗi huyện, thị xã xây dựng một đại đội.

Năm đó, ĐBSCL lại xảy ra trận lũ lụt lớn nhất trong vòng nửa thế kỷ, làm thiệt hại trên 300.000ha lúa và hoa màu. Hơn 200.000 đồng bào các tỉnh: Bến Tre, Cửu Long, Đồng Tháp, An Giang tránh lũ đến các huyện: Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Giá Rai. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, Đảng bộ tỉnh Minh Hải vận động đồng bào giúp đỡ và xuất lúa gạo dự trữ cứu đói cho đồng bào đi tránh lũ các tỉnh nói trên.

GIÚP BẠN GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC, MINH HẢI KẾT NGHĨA KÔ KÔNG

Từ ngày 20 - 23/10/1978, Bộ Chính trị và Thường trực Quân ủy Trung ương họp bàn kế hoạch tác chiến ở biên giới Tây Nam và bảo vệ biên giới phía Bắc. Ngày 5/12/1978, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông báo kế hoạch giải phóng biên giới Tây Nam, đánh đuổi bọn diệt chủng Pôn Pốt, thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp bạn làm lại cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở Campuchia.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cử Đại tá Trương Minh Quân, Tham mưu trưởng, và một số cán bộ tham mưu, chính trị, hậu cần cùng Tiểu đoàn U Minh 2 lên mặt trận Hà Tiên.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cử đồng chí Nguyễn Văn Đáng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hồng Cơ (Ba Báo), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính trị viên Tỉnh đội, điều 11 tiểu đoàn, gồm: Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn địa phương quân các huyện Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Giá Rai, Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Cà Mau, Bạc Liêu và 2 tiểu đoàn du kích Cà Mau - Bạc Liêu, Trần Văn Thời - Ngọc Hiển và 3 đại đội binh chủng (gồm đại đội công binh, đại đội pháo 105mm, đại đội trinh sát) lên biên giới Tây Nam.

Đáp lời yêu cầu của Mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia, quân tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế cùng quân dân Campuchia tấn công quân lính Pôn Pốt trên các chiến trường. LLVT Minh Hải tham gia đánh hàng chục trận, diệt hàng ngàn tên.

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 7/1/1979, thủ đô Pnôm Pênh hoàn toàn giải phóng, nhân dân Campuchia giành quyền làm chủ đất nước. Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia được thành lập, do Chủ tịch Hêng Xom-rin đứng đầu.

Theo sự thỏa thuận của Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cử đoàn chuyên gia sang Campuchia giúp bạn xây dựng lại đất nước. Tỉnh Minh Hải kết nghĩa với tỉnh bạn Kô Kông. Đồng chí Nguyễn Song được cử làm trưởng đoàn chuyên gia tỉnh Minh Hải làm việc tại Kô Kông.

Nguyễn Quốc

(Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, tập II (1975 - 2000), NXB Chính trị Quốc gia, 2010)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.