Mang Tết đến nhà giàn DK

Thứ Hai, 14/01/2019 | 15:26

Vượt hơn 1.800km hải trình đầy sóng gió, tàu Trường Sa 19 chở đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm, chúc Tết Kỷ Hợi - 2019 các Trạm dịch vụ kinh tế, khoa học - kỹ thuật (nhà giàn DK), Trạm ra-đa 590 Côn Đảo.

Đoàn mang theo các phần quà tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và các địa phương, doanh nghiệp tặng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam. Ngoài quà tết, còn có nhu yếu phẩm, hoa, bánh kẹo, lịch… (ảnh 1).

Đến tiễn đoàn công tác tại cảng vụ Lữ đoàn 171 (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (ảnh 2) cho biết đây là hoạt động thường xuyên mỗi khi Tết đến xuân về, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và tình cảm của nhân dân cả nước đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tuy nhiên, do gió mạnh, sóng biển cao trên 2m kéo dài cả tuần nên tàu phải gửi quà tết cho 4 nhà giàn ở các bãi cạn: Phúc Nguyên, Tư Chính (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bằng dây thừng và Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác chúc Tết qua bộ đàm (ảnh 3).

Đến sáng 11/1, thời tiết thuận lợi hơn, Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến quyết định đưa đoàn công tác lên thăm, chúc Tết nhà giàn DK1/10 trên bãi cạn Cà Mau (tỉnh Cà Mau) bằng phương pháp đu dây, kéo ròng rọc bằng tay (ảnh 4). Tại đây, đoàn công tác đã trực tiếp trao quà và giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn (ảnh 5 và 6).

Sau đó, đoàn công tác tiếp tục đến thăm Trạm ra-đa 590 thuộc Trung đoàn 251…

Bài và ảnh: Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.