Lực lượng vũ trang Bạc Liêu: Quyết tâm bảo vệ thành công Đại hội XIII của Đảng và tết Tân Sửu 2021

Thứ Sáu, 22/01/2021 | 16:55

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Chính vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các lực lượng vũ trang đang tập trung chỉ đạo quyết liệt với những giải pháp cụ thể, quyết cùng cả nước bảo vệ thành công Đại hội và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lực lượng công an chào cờ tại lễ xuất quân.

 Tại lễ xuất quân diễn ra vào sáng 21/1, do Công an tỉnh tổ chức, Đại tá Lê Việt Thắng - Giám đốc Công an tỉnh đã phát biểu hứa hẹn trước Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều rằng lực lượng Công an hạ quyết tâm làm tốt nhiệm vụ bảo vệ 2 sự kiện trên.

 Duyệt đội ngũ trước giờ ra quân bảo vệ Đại hội Đảng và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đại tá Lê Việt Thắng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động đấu tranh với các hội, nhóm trên không gian mạng liên quan đến an ninh quốc gia và các đối tượng sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, tán phát thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc Đại hội Đảng. Tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, nhất là ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người kéo đi Hà Nội khiếu kiện trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng.

 Diễu hành lực lượng trên các tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu.

Đặc biệt là quyết liệt hơn nữa cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Trong đó, tấn công, “đánh mạnh” vào tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm hoạt động theo băng nhóm “tín dụng đen, bảo kê...”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy và các tụ điểm tệ nạn xã hội. Đấu tranh, xử lý nghiêm với tội phạm kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng…, các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, nhất là người nước ngoài tham gia thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, Việt kiều về thăm thân trong dịp tết. Đẩy mạnh thực hiện tổng kiểm tra, vận động giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để xảy ra đốt pháo trái phép. Tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép; phân tuyến, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

 Lực lượng cảnh sát trật tự (Công an tỉnh) diễu hành trên đường phố. Ảnh: T.Đ

Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm công tác trực chỉ huy, trực ban, đảm bảo lực lượng ứng trực 100%, 24/24 giờ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kịp thời tiếp nhận, giải quyết và phối hợp giải quyết tốt các tình huống xảy ra. Đồng thời kêu gọi toàn lực lượng Công an Bạc Liêu tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thi đua lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều tin tưởng rằng, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ luôn xứng đáng với lòng tin của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

TẤN ĐẠT

Góp phần bảo vệ thành công Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tập trung quán triệt nhiệm vụ, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu.

Theo đó, cả hai lực lượng đã tổ chức triển khai các kế hoạch, phương án trực sẵn sàng chiến đấu đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng; duy trì nghiêm chế độ trực; bổ sung kế hoạch A2, có phương án tác chiến, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ, thông suốt; sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức lực lượng kiểm soát quân sự, kiểm soát chặt các khu vực trọng điểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian Đại hội Đảng diễn ra.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập kế hoạch, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng để tăng cường tuần tra.

Đến thời điểm này, toàn bộ lực lượng, phương tiện trong lực lượng vũ trang tỉnh được huấn luyện thuần thục, quyết tâm bảo vệ tốt nhất Đại hội Đảng toàn quốc và tết Tân Sửu 2021.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.