Lan tỏa hình ảnh chiến sĩ công an vì dân quên mình

Thứ Tư, 03/06/2020 | 17:06

Trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020, công an toàn tỉnh đã ghi nhận tấm gương của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Bất kể trong hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Công an Bạc Liêu luôn phục vụ tận tụy, hết mình để mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.    

Lực lượng Cảnh sát giao thông TP. Bạc Liêu giúp người dân khi xe bị tắt máy do triều cường dâng cao. Ảnh: H.T

PHONG TRÀO THI ĐUA TOÀN DIỆN

Từ phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội. Công an các cấp liên tục mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; qua đó đã phát hiện, đấu tranh, khám phá, xử lý nhiều vụ án lớn về hình sự, kinh tế, triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm. Đặc biệt, Công an Bạc Liêu được Bộ Công an giao tổ chức đấu tranh một số chuyên án có phạm vi trên toàn quốc như: Chuyên án 116TR, 117TP triệt phá băng nhóm trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ, qua đó khởi tố 48 đối tượng, làm rõ 192 vụ có liên quan…

Ngoài ra, công an các cấp đã nắm chặt tình hình, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng trọng điểm, bóc gỡ hàng chục cơ sở của các tổ chức phản động lưu vong trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giải quyết có hiệu quả các vụ, việc nổi lên liên quan an ninh, trật tự, không để phần tử xấu lợi dụng kích động, xuyên tạc. Cán bộ, chiến sĩ công an đã tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, tạo điều kiện xây dựng nền tảng an ninh, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Trong phong trào thi đua, các chiến sĩ an ninh đã chủ động phát hiện hơn 100 tài khoản mạng xã hội có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và đã có hình thức xử lý thích đáng.

LAN TỎA NHỮNG TẤM GƯƠNG SÁNG

5 năm thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, ngành Công an tỉnh có 10 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân. Đó là Thiếu tướng Lê Tấn Tới, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Dương Tứ Phương, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Đại tá Nguyễn Đức Minh, Chánh thanh tra Công an tỉnh; Thượng tá Phan Hoài Vũ, Trưởng phòng Tham mưu; Thượng tá Châu Quốc Huy, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; Thượng tá Lý Minh Khương, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế; Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trung tá Trần Thanh Vũ, Trưởng Công an xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) và Thiếu tá Huỳnh Hồng Hiển, Trưởng Công an thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải).  

Cũng xuất phát từ phong trào ấy, trong toàn lực lượng đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình liêm khiết không nhận hối lộ, như: Đại tá Lê Minh Hải, Trưởng Công an huyện Hòa Bình không nhận hối lộ 20 triệu đồng của cơ sở vi phạm; Thiếu tá Nguyễn Quốc Khải, Trưởng Công an xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình) không nhận hối lộ chiếc đồng hồ trị giá 20 triệu đồng; Đại úy Phạm Phú Nhuận, Trưởng Công an xã An Trạch (huyện Đông Hải) không nhận hối lộ 5 triệu đồng của chủ phương tiện vi phạm Luật Giao thông…

Tại hội nghị biểu dương gương “Người tốt - việc tốt”, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tôn vinh 269 cá nhân điển hình. Đáng ghi nhận là trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiều đồng chí đã bị thương khi làm nhiệm vụ, như: Đại úy Huỳnh Văn Thiện, Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Hòa Bình) bị đối tượng dùng kéo đâm bị thương vùng cổ trong lúc đưa đối tượng quay lại hiện trường vụ án; Đại úy Tăng Việt Triều, Trưởng Công an phường Hộ Phòng (TX. Giá Rai) bị đối tượng gây rối trật tự công cộng chống đối, đạp và đè lên chân phải làm gãy chân; Thượng úy Phạm Long Hải, cán bộ Công an xã Phong Thạnh Đông (TX. Giá Rai) bị đối tượng gây rối trật tự công cộng dùng dao Thái Lan đâm vào đùi phải; Trung úy Nguyễn Bảo Duy, cán bộ Công an phường Hộ Phòng (TX. Giá Rai) bị đối tượng hủy hoại tài sản dùng dao chém vào tay trái bị thương…

Có thể thấy, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Bạc Liêu đã lập nên những chiến công xuất sắc, là những tấm gương dũng cảm, tận tụy, liêm khiết… để xã hội học tập, noi theo. Chính họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên trận tuyến giữ gìn an ninh trật tự, vì bình yên cuộc sống của Nhân dân. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với những cán bộ, chiến sĩ vì dân quên mình.

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.