Huyện Phước Long: Tăng cường phòng chống tội phạm

Thứ Tư, 15/05/2019 | 16:26

Những năm qua, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của huyện Phước Long đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, tạo thành phong trào rộng khắp, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, đơn vị, địa phương.

Trường mẫu giáo Vĩnh Thanh - nơi bị mất trộm ti vi. Ảnh: N.Q

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của huyện Phước Long đã tổ chức nắm bắt, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình ANTT, kịp thời tham mưu và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng chống tội phạm. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; khuyến khích cán bộ, đảng viên và người dân tham gia phòng ngừa, tố giác và hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trong năm 2018, toàn huyện đã tổ chức tuần tra vũ trang 60 lượt, hòa giải thành 50 vụ, tiếp nhận 106 tin tố giác, tin báo về tội phạm. Cơ quan điều tra cùng Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm nhằm răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo 138 huyện Phước Long nhận định, tội phạm trộm cắp tài sản đang “nổi lên” trong thời gian gần đây. Theo số liệu của cơ quan chức năng, tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện chiếm gần 46% (27/59 vụ). Mới đây nhất là vụ trộm 4 chiếc ti vi (loại 43 in) tại Trường mẫu giáo Vĩnh Thanh (xã Vĩnh Thanh) đêm 7/5/2019. Đây là vụ trộm thứ 7 ở các trường học kể từ cuối năm 2018 đến nay.

Lý giải về thực trạng trên, Thượng tá Nguyễn Quốc Thống, Trưởng Công an huyện Phước Long, cho rằng: “Do công tác quản lý về ANTT từng lúc còn thụ động, chưa thường xuyên, một số mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động chưa hiệu quả. Cùng với đó, vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức chưa nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm”.

Hướng tới, Ban chỉ đạo 138 huyện sẽ chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường, gia đình, xã hội và tăng cường giáo dục trách nhiệm công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm và truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở, đi đôi với đó là biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.