Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần năm 2018: Tất cả đã sẵn sàng

Thứ Hai, 09/07/2018 | 16:33

Quán triệt Chỉ thị 790/CT-BCH ngày 11/4/2018 của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần năm 2018, Phòng Hậu cần đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh, tích cực chỉ đạo các bộ phận làm tốt mọi công tác chuẩn bị để hội thi diễn ra đúng thời gian, kế hoạch.

Cải tiến súng phóng lựu đạn của Thượng úy Trần Thanh Liêm (Phòng Kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh) đạt giải cao tại Hội thi sáng kiến trang thiết bị huấn luyện toàn quân. Ảnh: Văn Đông

Thiếu tá Trần Trọng Điều, Trợ lý chính trị Phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh), cho biết ngay từ khi có Chỉ thị, Phòng Hậu cần là cơ quan trung tâm hiệp đồng, đã tích cực chủ động làm mọi công tác chuẩn bị. Xác định đây là khâu trung tâm đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần vào thành công của hội thi, đơn vị đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và các bộ phận giúp việc. Các lực lượng có liên quan đã khẩn trương triển khai các công việc, từ công tác bảo đảm vật chất, hội trường, trang thiết bị phục vụ hội thi… Đây là lần thứ 8 diễn ra hội thi này theo Chỉ thị của Quân khu 9.

Hội thi nhằm động viên, khuyến khích thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần trong toàn tỉnh. Thông qua các sáng kiến, cải tiến sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện hậu cần và bảo đảm hậu cần cho huấn luyện. Đồng thời giúp cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện dễ dàng tiếp thu nội dung hơn.

Theo Thiếu tá Trần Trọng Điều, tuy bước đầu khá bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn trong lựa chọn sản phẩm thiết kế, bởi nội dung huấn luyện hậu cần ít, không đa dạng, nhưng qua nghiên cứu của các cơ quan, đơn vị, đến nay đã có gần 20 đơn vị đăng ký tham gia. Hầu hết mỗi đơn vị đều có 1 sản phẩm.

Hội thi sẽ diễn ra vào ngày 19/7/2018 với nhiều mô hình mới, hiệu quả thiết thực, sau đó đưa vào ứng dụng thực tế tại đơn vị, góp phần nhân rộng mô hình hay trong toàn tỉnh và quân khu.

Tin tưởng, với công tác chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần năm 2018 sẽ thành công tốt đẹp.

HỮU DUYÊN

------------------------------------------------

Một số sản phẩm điển hình dự thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần năm 2018

1. Xe đẩy thương tích hợp đa chức năng phục vụ khám chữa bệnh, chuyển thương vượt sông, cứu hộ cứu nạn dưới nước (Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh);

 2. Mô hình tăng võng (Đại đội tăng thiết giáp);

3. Bếp dầu hỏa hơi (Ban CHQS huyện Vĩnh Lợi)

4. Mô hình tranh vẽ bếp Hoàng Cầm (Đại đội trinh sát);

5. Thiết bị cắt xương, thịt lợn đa năng (Trung đoàn 894);

6. Cán thương vận chuyển (Ban CHQS huyện Hồng Dân);

7. Đòn cán thương hai tác dụng (Ban CHQS huyện Đông Hải);

8. Mô hình hệ thống lọc nước sinh hoạt tại khu vực đông quân, thường xuyên huấn luyện dã ngoại (Ban Doanh trại - Phòng Hậu cần);

9. Bếp Hoàng Cầm trong chiến đấu (Ban Tham mưu - Kế hoạch, Phòng Hậu cần);

10. Cải tiến mô hình bộ nẹp đùi (Ban CHQS huyện Hòa Bình);

11. Máy xắt hành tỏi và rau củ đa năng (Ban CHQS TP. Bạc Liêu);

12. Bếp củi đa năng (Ban CHQS huyện Phước Long).

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.