Giáo dân Giáo xứ Bến Bàu: Sống tốt đời, đẹp đạo

Thứ Hai, 24/12/2018 | 16:29

Năm 2018, nhiều con đường huyết mạch nối trung tâm huyện Hồng Dân đi các xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng được đưa vào sử dụng. Từ thị trấn Ngan Dừa đi xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A (huyện Hồng Dân), xe máy, xe buýt, ô tô chạy bon bon. Linh mục Nguyễn Việt Hồng, nhà thờ Bến Bàu (ấp Bến Bàu, xã Vĩnh Lộc A) phấn khởi cho hay con đường hoàn thành (khoảng 5 tháng nay) đã giúp giáo dân đi lễ thuận tiện, việc thăm nom nhau cũng vậy, nhờ đó tình làng nghĩa xóm càng thêm gắn bó.

Nhà thờ Bến Bàu được trang hoàng chuẩn bị đón Giáng sinh năm 2018.

Lộ giao thông nông thôn ở ấp Bến Bàu được bê-tông hóa. Ảnh: N.Q

Dọc theo con đường bê-tông phẳng phiu mà Giáng sinh năm nay, Hội đồng Giáo xứ Bến Bàu kêu gọi giáo dân dùng vải vuông nhiều màu sắc trang trí dọc hai bên lộ, từ cầu Cây Khô vào gần trụ sở xã. Vì vậy, dù là giáo xứ vùng xa của Bạc Liêu, song không khí Noel nơi đây vẫn rộn ràng.

Giáo xứ Bến Bàu chia làm 5 khu, giáo dân trong mỗi khu hùn tiền lại làm một hang đá Bê-lem mừng Giáng sinh. Ông Đặng Văn Nhỏ (khu 4) cho biết: “Mỗi hộ trong khu đóng góp 20.000 - 30.000 đồng để làm hang đá, việc này tuy nhỏ nhưng cũng thể hiện tình đoàn kết xóm làng”. Nhà ông Nhỏ có 3,5ha đất nuôi tôm càng xanh, mỗi năm thu hoạch 2 lần, song chưa bao giờ ông tốn tiền nhân công. Mỗi lần thu hoạch tôm, 70 - 80 người trong ấp kéo đến giúp đỡ, gia đình ông Nhỏ chỉ cần nấu cơm cho mọi người ăn.

Không chỉ lo làm ăn, nuôi con ăn học, giáo dân Giáo xứ Bến Bàu còn bảo ban nhau giữ gìn trật tự, tham gia giữ bình yên xóm ấp. Ngày 26/7/2012, chính quyền địa phương cùng Hội đồng Giáo xứ Bến Bàu thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ giáo dân cam kết giáo dục gia đình và người thân không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, an toàn về an ninh trật tự (gọi tắt là CLB) gồm 35 thành viên. Trước khi có CLB, trong ấp từng xảy ra chuyện thanh niên chạy xe lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, kể cả tai nạn giao thông nghiêm trọng; về tệ nạn xã hội thì có cờ bạc, rượu chè. Từ khi CLB đi vào hoạt động, hội viên CLB tuyên truyền trực quan, có khi tranh thủ lúc đi nhà thờ gặp mặt, nhắc nhở nhau tuân thủ pháp luật. Bên cạnh đó, CLB nói riêng, họ đạo nói chung dành nhiều quan tâm đối với những gia đình ly hôn, gia đình có người đi lao động xa, kêu gọi họ sống và làm việc để trở thành công dân tốt.

Mô hình CLB này đã tác động tích cực đến tình hình an ninh chính trị ở địa phương. Năm 2018, xã Vĩnh Lộc A chỉ xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích, không còn tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông cả đường bộ, đường thủy nội địa, riêng ấp Bến Bàu không xảy ra phạm pháp hình sự. Với kết quả đó, Vĩnh Lộc A đã đạt chuẩn xã an toàn về an ninh trật tự và đang được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Từ hiệu quả của mô hình này, Công an huyện Hồng Dân đã nhân rộng, thành lập thêm 7 CLB trong phụ nữ dân tộc Khmer, dân tộc Hoa ở các xã, thị trấn còn lại. Dự kiến, năm 2019 sẽ lập CLB ở họ đạo Đất Sét (xã Vĩnh Lộc).

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.