Đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn cờ bạc

Thứ Sáu, 30/11/2018 | 17:05

Sau một thời gian lực lượng công an toàn tỉnh tập trung phòng ngừa, đấu tranh, tệ nạn xã hội và tội phạm cờ bạc hiện đã có dấu hiệu dừng, giảm.

Theo nhận định của Công an tỉnh, tình hình tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh có thời điểm diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là tệ nạn cờ bạc diễn biến với phương thức, thủ đoạn dùng công nghệ cao, như Internet, Zalo, Facebook…, để thực hiện hành vi đánh bài trực tuyến, ghi số đề, cá cược bóng đá… Chúng hoạt động có tổ chức thường xuyên thay đổi địa điểm và hoạt động tại các địa bàn giáp ranh, có bố trí nhiều đối tượng canh đường nhằm cảnh giác sự phát hiện của lực lượng công an.

Đại tá Nguyễn Văn Hận - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm đơn vị xác định tệ nạn này gây hệ lụy xã hội lớn, nên tập trung phòng ngừa, đấu tranh, truy quét. Lực lượng trinh sát xuống địa bàn tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân không tham gia, hay tổ chức cờ bạc dưới các hình thức và nhận thức được tác hại của tệ nạn cờ bạc. Đồng thời, nắm di biến động của các đối tượng hình sự, các điểm cờ bạc. Bên cạnh tuyên truyền rộng rãi, lực lượng công an còn chú ý vận động cá biệt được 320 cuộc.

Song song với phòng ngừa là công tác đấu tranh kiên quyết, kết quả lực lượng Công an toàn tỉnh triệt xóa 240 điểm đánh bạc, khởi tố 24 vụ. Riêng với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh), sau khi tiến hành khảo sát 20 điểm về tệ nạn xã hội, công an lập kế hoạch triệt xóa 16 vụ, liên quan 95 đối tượng, đã khởi tố 5 vụ, xử lý vi phạm hành chính 5 vụ.

Vừa qua, Công an huyện Đông Hải đã phục kích, bắt quả tang các đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền ở “sân gà” (ấp 4 (thị trấn Gành Hào) do các đối tượng: Lê Trí Đồng (26 tuổi) và Trần Thái Duy (21 tuổi) tổ chức. Còn tại huyện Phước Long, lực lượng Cảnh sát hình sự tỉnh đã triệt xóa 1 điểm cá độ bóng đá tại quán nước giải khát do Phan Văn Út (34 tuổi) tổ chức.

Là người có hàng chục năm kinh nghiệm đấu tranh tội phạm hình sự, Đại tá Dương Tứ Phương - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhận thấy, so với những năm trước, tệ nạn và tội phạm cờ bạc về bề nổi thì ít hơn, song về bề sâu thì tinh vi hơn. Phần đông các đối tượng sử dụng công nghệ cao để ghi số đề, đá gà qua mạng Internet, còn những con bạc lớn thì đi đánh bài ngoài tỉnh, hoặc sang Campuchia…

Từ nay đến Tết Kỷ Hợi - 2019, dự báo tệ nạn và tội phạm cờ bạc với các hình thức sẽ tái diễn rộng khắp. Do đó, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng này để góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội.

Nguyễn Quốc

Công an huyện Hòa Bình xử phạt nhóm người tham gia đá gà ăn tiền. Ảnh: Việt Dũng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.