Công an tỉnh: Triệt phá các tụ điểm cá độ bóng đá trong mùa World Cup

Thứ Sáu, 06/07/2018 | 16:26

Thời gian qua, tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi, khó phát hiện; nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết giải bóng đá thế giới (World Cup 2018).

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh thu giữ tang vật tại tụ điểm

tổ chức cá độ bóng đá ở ấp Canh Điền (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải). Ảnh: N.V.M

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, phương thức, thủ đoạn của tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thường sử dụng các thiết bị hiện đại như: laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh để đăng ký tài khoản, kết nối với các trang mạng cá cược bóng đá quốc tế trực tiếp đặt cược, hoặc lấy tỷ lệ kèo để tổ chức cá cược cho các con bạc; địa điểm tổ chức đánh bạc được các đối tượng chọn những căn nhà kiên cố, có tường rào bảo vệ, cửa khóa cẩn mật, gây không ít khó khăn cho công tác đấu tranh, triệt xóa.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh triệt phá các tụ điểm, đường dây, băng nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2018. Qua đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh, triệt xóa 5 tụ điểm cá độ, cá độ bóng đá liên quan đến 7 đối tượng, với số tiền cá cược hàng trăm triệu đồng.

Điển hình như vào ngày 18/6, Công an huyện Phước Long tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng Ngô Trọng Nguyễn và Nguyễn Văn Xén (cùng ngụ xã Phong Thạnh Tây A) đang có hành vi cá cược bóng đá. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm 3 điện thoại di động, hơn 30 triệu đồng...

Tiếp đó, vào lúc 22 giờ ngày 22/6, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bắt quả tang tụ điểm cá độ bóng đá tại ấp Canh Điền (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) do đối tượng Châu Văn Thời và Trần Hải Dương (cùng ngụ ấp Canh Điền) tổ chức. Lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm 15 phơi cược bóng đá, 3 điện thoại di động, 1 laptop, 4 camera và số tiền gần 50 triệu đồng. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận tổ chức cá cược gần 200 triệu đồng, liên quan 20 đối tượng.

Hoạt động của tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá đã để lại hệ lụy xã hội rất lớn, dai dẳng, khiến nhiều gia đình đổ vỡ hạnh phúc, gia sản khánh kiệt, thậm chí mất cả tính mạng, gây xáo trộn tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Trước sự diễn biến phức tạp của tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đặc biệt là vào giai đoạn World Cup gần kết thúc, thời điểm tội phạm cá độ bóng đá hoạt động mạnh nhất, lực lượng công an tiếp tục tăng cường công tác nắm và quản lý địa bàn, nhất là quản lý, răn đe các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phạm tội liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Song song đó, tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với tuyên truyền về tác hại của tệ nạn cờ bạc để nâng cao nhận thức của người dân, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm đánh bạc, đặc biệt là không tham gia các hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức nhằm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm này.

Nguyễn Văn Mậu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.