Công an Bạc Liêu: Lan tỏa phong trào nêu gương người đứng đầu

Thứ Hai, 19/11/2018 | 16:53

Không chỉ sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, phong trào nêu gương đã lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng Công an Bạc Liêu. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu ở mỗi đơn vị, công an địa phương thể hiện trong công việc và trong cuộc sống là yếu tố quan trọng góp phần lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó. 

Hội thi Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Ảnh: N.Q

Phát biểu tại buổi tọa đàm chủ đề Công an Bạc Liêu quyết tâm thực hiện thắng lợi Chỉ thị 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Trần Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: “Công an Bạc Liêu xem đây là khâu đột phá, là liều thuốc đủ mạnh để khắc phục những hạn chế, yếu kém, thiết lập kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, chiến sĩ công an trong tỉnh…”.

Với quan điểm “kế hoạch 1, biện pháp phải 10”, Công an tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động, đặc biệt là ban hành Quyết định 13/QĐ-CAT-PV11 ngày 2/5/2018 quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; ban hành quy chế làm việc, đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ... Theo đó, từng đồng chí trong cấp ủy, ban chỉ huy các cấp công an trong tỉnh không chỉ nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, mà phải nêu gương bằng nhiều công việc cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo hàng ngày. Đó là nêu gương trong giúp đỡ đồng chí, đồng đội và nhân dân; nêu gương trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành; nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ ở nơi cư trú…

Ở Công an TP. Bạc Liêu, điều tâm đắc nhất về sự nêu gương được Đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an thành phố chia sẻ là tính tự giác, lãnh đạo mẫu mực, cán bộ, chiến sĩ nỗ lực tích cực. Người lãnh đạo, chỉ huy không chỉ mẫu mực trong công việc mà còn phải mẫu mực trong sinh hoạt, cuộc sống đời thường để làm gương cho nhân dân. Cách đây chưa lâu, Đại tá Chung là đại biểu duy nhất của lực lượng Công an trong tỉnh được chọn dự hội nghị toàn quốc về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Còn tại Công an TX. Giá Rai, không dừng lại ở sự gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành, Ban chỉ huy Công an thị xã còn thể hiện vai trò đầu tàu trong hoạt động an sinh xã hội. Dẫn đầu là Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Công an thị xã, bình quân mỗi năm, đồng chí vận động đóng góp từ 150 - 200 triệu đồng làm an sinh xã hội. Năm 2017, Thượng tá Hoàng là cán bộ công an duy nhất của tỉnh được Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Và còn nhiều những việc nêu gương trong lực lượng Công an Bạc Liêu. Họ là những tấm gương tiêu biểu cho khẩu hiệu thi đua “Mỗi đảng viên là một tấm gương sáng” do Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phát động.  

Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, bày tỏ: “Lực lượng công an trong tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu. Bản thân cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải thật sự là người đi đầu trong việc xây dựng, thực hành văn hóa ứng xử, là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo”.

Hữu Duyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.