Bộ Thông tin và Truyền thông: Triển lãm số Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Bạc Liêu

Thứ Tư, 13/11/2019 | 15:43

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Bạc Liêu. Khoảng 4.500 thầy cô và học sinh 3 trường THPT: Gành Hào (huyện Đông Hải), Võ Văn Kiệt (huyện Phước Long) và Lê Thị Riêng (huyện Hòa Bình) lần đầu tiên được tiếp xúc các tư liệu, hiện vật quý về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trong không gian ảo, bởi triển lãm được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ thực tế ảo 3D.

Báo Bạc Liêu xin giới thiệu một số hình ảnh tại triển lãm này.

Nguyễn Quốc

Tại Trường THPT Lê Thị Riêng, 1.500 học sinh theo dõi clip có tích hợp thông tin mô tả bằng âm thanh, văn bản giới thiệu các tư liệu, hiện vật về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị giao lưu, giải đáp, cung cấp nhiều thông tin cho học sinh liên quan đến biển, đảo, đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm cũng trưng bày một số tư liệu, bản đồ bằng hình ảnh khẳng định, chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Học sinh huyện Phước Long ghi chép thông tin thu thập được tại triển lãm.

Em Nguyễn Thị Huyền Trân, lớp 12A1, Trường THPT Võ Văn Kiệt trải nghiệm trò chơi tương tác hành trình Trường Sa trên máy tính bảng của đơn vị tổ chức triển lãm.

Hiện vật mô hình tàu Cảnh sát biển Việt Nam được hiển thị bằng công nghệ 3D. Ảnh: N.Q

Phát biểu khai mạc triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, bà Trần Thị Quốc Hiền, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT) khẳng định:

Biển, đảo là một phần “máu thịt” thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc, biển, đảo có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tiến trình dựng nước và giữ nước. Ông cha chúng ta đã đổ bao mồ hôi, xương máu để xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với những vùng biển, đảo của Tổ quốc. Ngày nay và mãi mãi về sau, các thế hệ người Việt Nam có trách nhiệm phải luôn giữ gìn, bảo vệ vững chắc biển, đảo của tổ tiên để lại, bảo vệ không gian sinh tồn đời đời của dân tộc Việt Nam.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo đã được các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ và chú trọng triển khai đồng bộ, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, đặc biệt là đấu tranh bảo vệ chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhận thức của cả hệ thống chính trị, của người dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên rõ rệt.

Đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thông tin, tư liệu liên quan đến biển, đảo được công khai và phổ biến rộng rãi, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội ở trong nước, tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

N.Q (lược trích)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.