Bộ đội Biên phòng tỉnh: Xây dựng phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển

Thứ Hai, 24/09/2018 | 17:56

Bạc Liêu có chiều dài bờ biển hơn 56km đi qua 10 xã, phường, thị trấn ven biển. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thật sự là lá chắn thép cho vùng biên giới biển, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Bạc Liêu đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định thế trận biên phòng toàn dân là vũ khí sắc bén, quan trọng. Qua đó, huy động sức mạnh toàn dân vào bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển.

Cụm pa-nô thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

BĐBP tỉnh phối hợp với lực lượng công an tuần tra khu vực biên giới biển vào ban đêm.

BĐBP tỉnh tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Ảnh: M.T

Gần 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân nói chung và thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 nói riêng, cán bộ, quân và dân Bạc Liêu đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng khu vực biên giới biển phát triển toàn diện về chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh; xây dựng phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển ngày càng vững mạnh.

Kết quả đó là nhờ có sự tham mưu của BĐBP tỉnh cho địa phương trong việc triển khai thực hiện tốt Ngày Biên phòng toàn dân, tạo ra nền tảng cốt lõi về ý Đảng - lòng dân. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016, giai đoạn 2017 - 2021 và Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Qua đó có 696 tập thể, 21.200 hộ ở 10 xã, phường, thị trấn ký cam kết tham gia thực hiện phong trào. In 50.000 cuốn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật cấp phát cho nhân dân; tổ chức tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân 520 cuộc với hơn 52.000 lượt người tham dự; cấp cho các xã, phường, thị trấn 10 tủ sách pháp luật; gắn 10 cụm pa-nô tuyên truyền trực quan; 21 biển báo về quy định khu vực biên giới… Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức hội thi tìm hiểu về Luật Biên giới quốc gia; cuộc thi tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân với trên 5.000 lượt bài tham gia dự thi đạt chất lượng.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho BĐBP và các ngành chức năng 2.578 nguồn tin, trong đó có 1.513 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực ven biển. Nhờ những nguồn tin và qua công tác phối hợp với các lực lượng có liên quan, BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 500 vụ liên quan 600 đối tượng vi phạm pháp luật. Điển hình là phát hiện đấu tranh 19 vụ gồm 39 đối tượng tuyên truyền đạo trái pháp luật; tham mưu cho chính quyền địa phương xử lý 6 vụ tự ý cơi nới, mở rộng cơ sở thờ tự; giải tán 3 tà đạo (tà đạo Tam cấp; tà đạo Hội thánh Truyền giảng Phúc âm; tà đạo Đạo luật Bác Hồ, ơn nghĩa và nhân nghĩa); bắt 4 đối tượng truy nã; triệt phá 240 vụ với trên 900 đối tượng tệ nạn xã hội; giáo dục, cảm hóa 7 đối tượng; phát hiện, xử lý 1 vụ buôn lậu hơn 1.422kg ngà voi vào cửa biển Nhà Mát; phá án thành công chuyên án 112TS của Công an huyện Đông Hải, Hòa Bình về băng nhóm trộm cắp ngư lưới cụ đường sông; bắt giữ, khởi tố 2 vụ với 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính, vi phạm lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Qua đó, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biển, khu vực ven biển. 

Hàng năm, việc xây dựng và luyện tập, diễn tập các phương án, kế hoạch, quyết tâm bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đều được BĐBP tỉnh tổ chức luyện tập và điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phục vụ cho phòng thủ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, vào các đợt triều cường BĐBP tỉnh luôn duy trì 100% quân số trực để theo dõi và nắm diễn biến tình hình, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Trong 10 năm qua, BĐBP tỉnh đã cứu hộ cứu nạn thành công 37/125 thuyền viên gặp nạn trên biển; cứu 22 người gặp nạn trong vụ chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông ở Gành Hào; huy động 120 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; chằng chống nhà cửa, thu hoạch mùa vụ.

Tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương, BĐBP tỉnh phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh vận động và xây dựng 200 căn nhà đại đoàn kết (trị giá gần 4 tỷ đồng) tặng hộ nghèo; vận động người hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây 26 căn nhà Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới, 7 nhà đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ; cất 18 căn nhà tình thương cho hộ nghèo. Hàng năm nhận đỡ đầu 32 em học sinh nghèo theo chương trình Nâng bước em tới trường (hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng/tháng); xây 3 cây cầu dân sinh trị giá trên 700 triệu đồng; mở 1 lớp xóa mù chữ với 24 em học sinh; tặng 250 chiếc xe đạp, 50.000 cuốn tập, 10.000 chiếc cặp, 30.000 cây viết, 250 bộ đồng phục cho học sinh nghèo…

Trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực thường xuyên có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ và xây dựng biên giới trở thành khu vực phòng thủ vững chắc càng trở nên quan trọng. Vì vậy, ngoài các chủ trương, đường lối của Đảng,  chính sách, pháp luật của Nhà nước, mỗi cấp, mỗi ngành hãy chung tay góp sức để Ngày Biên phòng toàn dân hàng năm trở thành ngày hội của toàn dân. Qua đó từng bước củng cố, tăng cường thế trận biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

Mã Tính

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.