Bộ đội Biên phòng tỉnh: Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển

Thứ Sáu, 25/05/2018 | 16:50

Vùng biển Bạc Liêu có vị trí đặc biệt quan trọng, là tuyến phòng thủ tiền tiêu quốc phòng - an ninh của tỉnh, đồng thời là tiềm năng lớn về phát triển kinh tế biển. Với vai trò, chức năng được giao, nhiều năm qua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Bạc Liêu đã đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh giám sát tàu thuyền khu vực gần bờ. Ảnh: Tuấn Tú

Đặt nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân lên vị trí hàng đầu, mỗi người lính quân hàm xanh luôn sống gần gũi, chan hòa với nhân dân. Từ những phương châm “Nghe dân nói”, “Nói dân hiểu”, “Hướng dẫn dân làm”, “Làm dân tin”, cán bộ, chiến sĩ biên phòng ngày càng thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Từ đó, cùng người dân đấu tranh làm thất bại mọi luận điệu xuyên tạc, ý đồ chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển. 

BĐBP Bạc Liêu cũng đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới với đấu tranh chống các loại tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Trong 20 năm qua (1997 - 2017), BĐBP tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá gần 500 vụ án, chuyên án hình sự phức tạp về các tội cướp của, giết người, trộm cắp tài sản có vũ khí, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, bắt cóc trẻ em, buôn bán phụ nữ qua Campuchia làm gái mại dâm. Đồng thời bắt giữ trên 100 đối tượng có lệnh truy nã, vận động nhân dân tố giác tội phạm, thu nộp trên 300 khẩu súng và vật liệu nổ các loại, góp công bắt trên 1.000 vụ vượt biên. Phối hợp tuần tra, truy bắt và xử lý hàng chục vụ tàu Thái Lan xâm phạm chủ quyền, đánh bắt trộm hải sản; hàng trăm vụ buôn bán, trốn thuế, nhập cảnh trái phép. Ngăn chặn hơn 1.000 vụ vi phạm trật tự xã hội, bảo vệ tốt chủ quyền, tài nguyên, môi trường và an ninh trật tự trên biển.

Nhằm bảo vệ an toàn cho ngư dân vươn ra xa bờ đánh bắt phát triển kinh tế, khẳng định chủ quyền trên biển của Tổ quốc, th?i gian qua, ời gian qua, BĐBP Bạc Liêu đã thông báo, kêu gọi gần 21.500 lượt phương tiện vào nơi tránh, trú bão, áp thấp nhiệt đới kịp thời. Mặt khác, tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn thành công 32 phương tiện cùng 161 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Đại úy Mã Tính, Trợ lý tuyên huấn - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: “Song song với công tác giữ gìn an ninh biên giới vùng biển, đơn vị luôn chú trọng xây dựng biên giới vững mạnh toàn diện. Thực hiện chặt chẽ công tác biên phòng với việc tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị ở địa bàn biên giới. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp xây trên 125 căn nhà đại đoàn kết, xây 5 cây cầu bê- tông với tổng trị giá trên 8 tỷ đồng; nhận đỡ đầu và giúp 168 hộ dân ven biển thoát nghèo…”.

Trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của BĐBP được đặt ra với yêu cầu cao hơn. Do đó, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị BĐBP trên địa bàn tỉnh không ngừng “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng” để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.