Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu: Điểm sáng của phong trào thi đua Quyết thắng

Thứ Tư, 28/11/2018 | 15:27

Những năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo mang tính đột phá nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh “Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đồn Biên phòng Gành Hào vinh dự được Tỉnh ủy tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cái Cùng tăng gia sản xuất. Ảnh: M.T

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhận thức đúng đắn về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển và vai trò của phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đó góp phần xây dựng, hình thành cho mỗi CBCS có động cơ trong sáng, chủ động khắc phục khó khăn, tận tâm với nghề nghiệp, tận tụy gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị.

Tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó đã xuất hiện những mô hình, cách làm hiệu quả như “Sổ hồng học tập và làm theo Bác”; “Mỗi ngày một lời dạy, Mỗi tuần một điều luật”; “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; phong trào “Chiến sĩ Biên phòng viết”…, được nhân rộng, tạo hiệu ứng, sức bật rõ nét trong phong trào học tập và làm theo Bác; vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, quần chúng được phát huy, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Kết quả, Phòng Chính trị và Đồn Biên phòng Gành Hào được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Tỉnh ủy tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong điều kiện khó khăn, cơ sở hạ tầng, doanh trại xuống cấp; các hạng mục công trình đang trong quá trình xây dựng cơ bản nên điều kiện phục vụ học tập, công tác, sinh hoạt còn thiếu thốn, chật hẹp…, thế nhưng, bằng sự nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, hiện nay các cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đều là điểm sáng văn hóa, mỗi quân nhân là một chiến sĩ văn hóa.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định, huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên, là cơ sở để nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của cơ quan, đơn vị.  Thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, hệ thống các giáo án, bải giảng được biên soạn trình chiếu điện tử ngày càng nhiều. Các mô hình học cụ, dụng cụ huấn luyện không ngừng được cải tiến. Đơn vị tự thiết kế hệ thống dụng cụ tập thể lực để phục vụ tăng cường huấn luyện thể lực cho bộ đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác huấn luyện.

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Với khẩu hiệu “Thuyền là nhà, biển cả là quê hương, bà con ngư dân là anh em ruột thịt”, “Dũng cảm, mưu trí, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của bà con nhân dân”, 5 năm qua, BĐBP đã tổ chức thông báo, kêu gọi 11.211 phương tiện/26.719 lượt thuyền viên vào nơi tránh, trú bão, áp thấp nhiệt đới an toàn; tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thành công 32 phương tiện/161 thuyền viên gặp nạn trên biển; sơ tán được 128 người dân vào khu vực an toàn trước tình hình sạt lở đê kè, giúp dân chằng chống, sửa chữa 469 ngôi nhà. Bằng sự đoàn kết, nỗ lực, lòng dũng cảm của CBCS, kết quả công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai của đơn vị luôn được chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể ghi nhận và đánh giá cao. Đối với bà con ngư dân, các chiến sĩ biên phòng chính là hiện thân của sự hy sinh, lòng dũng cảm trong thời bình, cho những chuyến tàu cập bến an toàn, thật sự là “lá chắn” vững chắc cho bà con vươn khơi bám biển. Nhiều tấm gương tiêu biểu quên mình cứu dân như Đại úy Hoàng Văn Đông, Đại úy Nguyễn Văn Thọ, Thiếu úy Lê Phú Vinh... luôn được nhân dân trân trọng và biết ơn; góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó, làm đẹp thêm hình ảnh, uy tín của lực lượng BĐBP nói chung và BĐBP tỉnh nói riêng.

Để mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phong trào thi đua đã hướng vào phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ các cấp. Cấp ủy, chỉ huy chịu trách nhiệm kiểm điểm và hình thức kỷ luật trước Ban Thường vụ - Bộ chỉ huy nếu để địa bàn xảy ra mất an toàn, tạo thành điểm nóng mà không có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả. Cán bộ không xây dựng và sử dụng có hiệu quả lực lượng mật thì không hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

Thực hiện Phong trào thi đua ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy: Khắc phục điều kiện khó khăn về thổ nhưỡng, đất đai nhiễm mặn, toàn cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất với nhiều mô hình hiệu quả, mỗi đơn vị đều duy trì từ 30 - 40 con heo và dê, lượng thịt cá các loại thu được mỗi năm từ 3,5 - 4 tấn; rau, củ quả từ 1,2 - 1,3 tấn; góp phần cải thiện, đưa thêm vào bữa ăn của bộ đội bình quân đạt 2.700 đồng; tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,5%.

Hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “BĐBP Bạc Liêu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua đã định hướng chỉ tiêu cho mỗi đơn vị giúp 1 xã trở lên; các bộ phận, tàu (thuộc Hải đội Biên phòng 2), đội công tác của các Đồn Biên phòng giúp 1 hộ gia đình trở lên. Kết quả, đã đỡ đầu 24 hộ thoát nghèo trong năm; vận động và xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới, nhà đồng đội, nhà tình thương cho hộ nghèo, CBCS còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn ven biển, trị giá trên 5 tỷ đồng; xây dựng 5 cây cầu dân sinh trị giá trên 1 tỷ đồng; 2 dự án nước sạch, trị giá trên 1 tỷ đồng; khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 900 lượt người nghèo; nhận phụng dưỡng suốt đời 5 Mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ thường xuyên 13 gia đình chính sách... Ngoài ra, nhân dịp lễ, tết, đơn vị đã phối hợp với địa phương thăm, tặng quà gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, CBCS là con em thương binh - liệt sĩ, trị giá hàng tỷ đồng. Qua đó thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc tình quân - dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

MÃ TÍNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.