“75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”: Quyết tâm lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ Sáu, 11/10/2019 | 16:11

Từ ngày 9/10 - 22/12/2019, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện đợt thi đua cao điểm “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tá Lê Hoàng Giữ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh, phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã phát động.

Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra toàn diện Đồn Biên phòng Gành Hào (huyện Đông Hải). Ảnh: N.Q

NÊU CAO Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước; đồng thời thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý chính xác, kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Còn Ban CHQS 7 huyện, thị xã, thành phố thì làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch, chương trình huấn luyện năm 2019 cho các đối tượng. Trong đó, Ban CHQS huyện Đông Hải, huyện Phước Long chuẩn bị và tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên một cấp trên bản đồ bảo đảm đạt kết quả cao.

Thay mặt UBND tỉnh, bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh nâng cao vai trò tham mưu của LLVT các cấp, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ của từng địa phương vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Cùng với đó, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

PHÁT HUY DÂN CHỦ, TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG

Đối với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 75 ngày thi đua cao điểm hướng đến mục tiêu giáo dục cán bộ, chiến sĩ tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, khẳng định vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả, sâu sát cơ sở, hướng dẫn, giúp đỡ đơn vị khắc phục khâu yếu, mặt yếu sau kiểm tra toàn diện của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Các đồn biên phòng, Hải đội 2 tập trung hoàn thành kế hoạch, chương trình huấn luyện năm 2019 cho các đối tượng, tổ chức các buổi diễn tập, kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của từng đơn vị.

Đại tá Lê Phạm Kháng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các cơ quan, đồn và Hải đội 2 phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; củng cố đoàn kết, gắn bó trong nội bộ, đoàn kết quân dân, thực hiện tốt phương châm “quân với dân một ý chí”. Song song đó, chủ động nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng của bộ đội, đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. Không để xảy ra vụ việc mất an toàn do lỗi chủ quan, vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, vụ việc làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh lực lượng BĐBP.

Đợt thi đua “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” vừa được phát động trong toàn quân nhằm tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bộ CHQS và BĐBP tỉnh xác định đây là hoạt động quan trọng trong phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.