Điều khiển phương tiện giao thông không rượu bia
(BL-KP) Luật Phòng chống tác hại của rượu bia vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Một nội dung được đặc biệt quan tâm trong luật này chính là vấn đề có nồng độ cồn khi tham gia giao thông.
Luật mới nghiêm cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Như vậy, kể từ ngày 1/1/2020, không chỉ người điều khiển ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng mà cả người điều khiển mô tô, xe gắn máy đều không được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không còn tính nồng độ cồn như trước nữa.