Chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm sát ngày càng nâng cao

Thứ Sáu, 18/01/2019 | 15:56

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, đồng chí Hồ Thanh Thủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Năm 2018, ngành Kiểm sát đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong đó, ngành đã có nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt công tác chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; kịp thời kiến nghị, kháng nghị, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh và thống nhất. 

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ hai từ trái sang) trao Cờ thi đua xuất sắc ngành năm 2018 của Viện KSND Tối cao cho Viện KSND tỉnh.

TỘI PHẠM NGÀY CÀNG PHỨC TẠP

Đánh giá của Viện KSND tỉnh, năm 2018, tội phạm xảy ra tại địa phương tiếp tục có những diễn biến phức tạp cả về tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội. Với nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu đã xảy ra nhiều vụ án rất nghiêm trọng, đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, có tổ chức, sử dụng hung khí, dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của người khác. Với nhóm tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, xảy ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, giết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Nhiều vụ, người phạm tội lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của trẻ em để thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Đối với tội phạm về ma túy, xuất phát từ mong muốn có lợi nhuận cao mà các đối tượng bất chấp pháp luật. Đáng chú ý nhất, các tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm về ma túy tiếp tục có diễn biến phức tạp. 

Thực tế thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố của Viện KSND hai cấp trong tỉnh cho thấy, nhóm tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,4% số vụ, 3,5% số bị can so với năm 2017. Tuy nhiên, nhóm tội phạm về sở hữu (trộm cắp, lừa đảo, cướp giật…), kinh tế tăng 25% số vụ. Riêng tội phạm về ma túy tăng tới 87% số vụ, 165% số bị can. 

Trước tình hình đó, quán triệt Chỉ thị 01 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác ngành năm 2018, Viện KSND tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định nhiệm vụ trọng tâm, chọn khâu đột phá. Từ đó, chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự tiếp tục có chuyển biến tích cực ở một số chỉ tiêu, như: tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 91,3% (vượt 1,3%); tỷ lệ giải quyết án giai đoạn kiểm sát điều tra đạt 81,2% (vượt 1,2%); truy tố đúng thời hạn đạt 100%; tỷ lệ Tòa án xét xử tuyên bị cáo đúng tội danh Viện KSND truy tố đạt 99,8% (vượt 4,8%)… Đặc biệt, không để xảy ra đình chỉ bị can do không có tội.

Viện KSND hai cấp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; xác định công việc “Nâng cao chất lượng, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm các bản án, quyết định của Tòa án” làm nhiệm vụ đột phá. Từ đó, số lượng, chất lượng công tác kháng nghị có chuyển biến tích cực, góp phần để Tòa án ban hành các văn bản đúng pháp luật.

Đồng thời, Viện KSND hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với Tòa án triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng, xét hỏi của kiểm sát viên tại phiên tòa... Năm qua, ngành KSND và Tòa án đã phối hợp tổ chức 57 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 2 phiên tòa được truyền hình trực tuyến Viện KSND cấp huyện. Qua đó, đã nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết án. Kết quả trong năm cho thấy, tỷ lệ án bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện KSND giảm rõ nét.

Quang cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Viện KSND tỉnh. Ảnh: T.Đ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành KSND tỉnh, đồng chí Hồ Thanh Thủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao thành tích đạt được của ngành KSND tỉnh, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, được tặng Cờ thi đua xuất sắc ngành của Viện trưởng Viện KSND Tối cao.  

Cùng với đó, đồng chí đề nghị Viện KSND hai cấp trong tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội danh; đặc biệt quan tâm đến việc chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm, cả hai việc này phải được chấp hành nghiêm ngặt ngang nhau. Ngành Kiểm sát cần có giải pháp hiệu quả để tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy, sửa do lỗi của Viện kiểm sát.

Đồng thời chủ động đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi tội phạm phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh. Tăng cường công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. Cùng với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm sát việc giải quyết các vụ án, vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, hôn nhân và gia đình… thì theo đồng chí Hồ Thanh Thủy, ngành Kiểm sát cần xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, bảo đảm các hoạt động tư pháp tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Thời gian tới, cần tập trung xây dựng tổ chức ngành Kiểm sát thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ pháp luật trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng về sắp xếp tổ chức, bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao và có trình độ, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Chống mọi biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống…

TS. Trần Minh Tạo - Viện trưởng Viện KSND tỉnh cho biết, một trong những giải pháp của ngành năm 2019 là kịp thời luân chuyển, thay đổi vị trí công việc đối với cán bộ, kiểm sát viên chưa thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác.

Tấn Đạt  

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.