Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng
Bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là loại chất thải rắn nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang hướng dẫn, giúp bà con nông dân phân loại và xử lý chất thải nguy hại này.
Huyện Phước Long tổ chức thu gom bao bì, chai lọ đựng thuốc BVTV trên bờ ruộng. Ảnh: C.L
Một trong những cách làm được nhiều nông dân áp dụng là đưa các vỏ chai, túi nhựa chứa thuốc BVTV đã qua sử dụng tập kết tại các hố chứa. Tại thị trấn Phước Long (huyện Phước Long), nông dân đã ý thức hơn về tác hại của việc vứt bừa bãi vỏ chai, túi nhựa chứa thuốc BVTV. Vì vậy, mỗi khi ra đồng xịt thuốc, bà con đều mang theo một túi nylon để đựng loại rác thải này đem về tập kết tại điểm chứa.
Ông Trần Văn Giữ (thị trấn Phước Long) chia sẻ: “Trước đây, khi chưa xây hố xi-măng chứa rác thải, sau mỗi lần phun xịt tôi thường vứt bỏ vỏ chai, lọ, bao bì thuốc BVTV trên ruộng hoặc quăng xuống kênh mương. Nhờ cán bộ nông nghiệp huyện hướng dẫn, xây sẵn bồn chứa, bà con tự giác đưa rác thải về điểm chứa. Từ khi các hố chứa rác thải thuốc BVTV được đặt ở các đầu bờ, lối dẫn vào ruộng thì tình trạng vứt bừa bãi loại rác thải nguy hại này giảm đáng kể”.
Theo ông Trương Phước Hiền, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phước Long: “Thông qua các hình thức tuyên truyền và ra quân thu gom vỏ chai, túi nhựa đựng thuốc BVTV đã qua sử dụng, bà con đã ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường đồng ruộng. Đó cũng chính là bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình mình”.
C.L
- Huyện Vĩnh Lợi: 100% trường học đạt chuẩn quốc gia
- Xin nước đá không có, nam thanh niên đánh chủ nhà tử vong
- Quý 1/2024: Số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông tăng
- Mỗi bộ, ngành, địa phương xây dựng 1 đề án chuyển đổi số
- TP. Bạc Liêu: Phấn đấu không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí vào cuối năm 2024