Tập trung hoàn thiện hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất

Thứ Hai, 13/05/2019 | 16:34

Xây dựng đồng bộ hệ thống thủy lợi được xem là giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống thủy lợi - thủy nông nội đồng, giúp nông dân chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất.

 Nạo vét tuyến kênh thủy lợi trên địa bàn huyện Hồng Dân.

 Hệ thống thủy lợi hoàn thiện giúp nông dân phát triển sản xuất. Ảnh: C.L

Vào thời điểm này, nông dân các huyện: Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân… tập trung cải tạo đất để xuống giống vụ lúa hè thu. Mặc dù vừa trải qua những ngày nắng nóng, mực nước sông xuống rất thấp, nhưng nhờ ngành Nông nghiệp tỉnh chỉ đạo các trạm bơm nước trên địa bàn vận hành tối đa công suất nên việc cải tạo đất, xuống giống lúa của người dân khá thuận lợi. Tại một số vùng xuống giống sớm (theo lịch thời vụ), việc bón lót, tỉa dặm lúa cũng đang dần hoàn tất.

Để đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất, huyện Hồng Dân tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống thủy lợi, trạm bơm, từng bước đầu tư xây mới và nâng cấp các công trình thủy lợi trọng điểm. Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện đã thi công 24 công trình thủy lợi - thủy nông nội đồng với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng. Phần lớn công trình thủy lợi phủ kín địa bàn, có khả năng chủ động tưới tiêu cho gần 9.000ha lúa đang xuống giống.

Ông Nguyễn Văn Trại (ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) chia sẻ: “Trước đây, ở vùng này  phải đợi mưa xuống thì mới có nước để cải tạo đất trồng lúa. Do vậy, bà con thường xuống giống trễ, không đúng lịch thời vụ. Từ khi có ô đê bao khép kín, trạm bơm… bà con chủ động hơn trong canh tác lúa. Đồng thời năng suất lúa không ngừng tăng lên, đời sống nông dân cũng khá  hơn”.

Ở TX. Giá Rai (nơi cuối nguồn nước ngọt) không còn cảnh tranh chấp mặn - ngọt như các năm trước, năm nay nguồn nước ngọt đảm bảo cho sản xuất lúa. Đó là nhờ ngành chức năng và UBND thị xã chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều tiết nước, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thủy lợi. Vụ hè thu năm nay, nông dân TX. Giá Rai canh tác hơn 7.000ha lúa.

Theo ông Trương Văn Triều, Phó trưởng phòng Kinh tế TX. Giá Rai: “Tận dụng những cơn mưa đầu mùa vừa qua, bà con đã đưa xe cơ giới vào cải tạo đất. Đơn vị đã cử cán bộ kiểm tra các trạm bơm, cống phân ranh mặn - ngọt để chủ động nguồn nước tưới tiêu, giúp bà con xuống giống kịp thời vụ”.

Việc nâng cao hiệu quả công tác thủy lợi đã tạo tiền đề để các địa phương tăng diện tích tưới chủ động, phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ông Lai Thanh Ẩn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh, cho biết: “Toàn bộ công trình thủy lợi được đầu tư đưa vào sử dụng đã tác động rất lớn đến sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Hệ thống thủy lợi này không chỉ giúp nông dân mở rộng diện tích canh tác mà còn mạnh dạn áp dụng các phương thức luân canh, tăng vụ, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo thu nhập ổn định”.

Để các công trình thủy lợi phát huy hiệu quả, thời gian tới, ngành Nông nghiệp tỉnh cần tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị và địa phương đẩy mạnh công tác quản lý các công trình thủy lợi; nâng cao năng lực trong phòng chống thiên tai; tăng cường quản lý về an toàn các công trình; làm tốt công tác cảnh báo, dự báo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là xã hội hóa công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống thủy lợi. Qua đó đảm bảo tưới tiêu trong sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân.

Khôi Nguyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.