Nông dân huyện Phước Long: Thi đua sản xuất, giúp nhau thoát nghèo bền vững

Thứ Hai, 17/09/2018 | 16:12

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Phước Long phát động phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa nghèo và làm giàu chính đáng. Đến nay, phong trào đã tạo được sức hút lớn, không chỉ làm xuất hiện hàng ngàn tấm gương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, mà từ trong phong trào này, ngày càng có nhiều hội viên nông dân thoát nghèo nhờ được hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, tư liệu sản xuất và ngày công lao động.

Ông Hứa Ngọc Lợi làm giàu từ mô hình trồng cau và thanh long ruột đỏ. Ảnh: T.Q

Toàn huyện Phước Long có 14.709 hội viên nông dân, đạt 60% số hộ nông nghiệp. Để công tác Hội phát triển mạnh thì yếu tố tiên quyết là phải phát huy khả năng tư duy kinh tế cho hội viên thông qua tập huấn chuyển giao khoa học - công nghệ nhằm giúp hội viên ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi. Đơn cử như dự án "Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình làng nghề tre, tầm vông, trúc đan lát theo hướng tập trung kết hợp với du lịch sinh thái"; các mô hình “lúa - tôm càng xanh", "nhân tạo giống tôm càng xanh", "tôm - lúa có sử dụng chế phẩm sinh học", "nuôi ong theo hướng sản xuất hàng hóa", "sản xuất thử giống lúa BC15", "nuôi lươn, cá thát lát cườm, cá chạch quế, vịt biển"...

Bên cạnh đó, xác định vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp là một trong những khó khăn chủ yếu của nông dân, nên 5 năm qua Hội đã tích cực hỗ trợ hàng chục ngàn hộ nông dân tiếp cận nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi để đầu tư vào các mô hình kinh tế hiệu quả. Để nâng cao đời sống hội viên, nông dân lên tầm cao hơn, Hội phối hợp với cơ quan chức năng vận động hội viên, nông dân tham gia vào các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) và khuyến khích hội viên tham gia sản xuất qua hình thức trang trại, gia trại. Hiện toàn huyện đã xây dựng được 27 HTX, 70 THT; trên 500 hộ sản xuất theo hình thức trang trại, gia trại. Tham gia vào hình thức sản xuất này, các hộ đã tạo được nguồn thu nhập khá cao.

Mặt khác, Hội còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất thông qua việc phát động hội viên thi đua lao động giỏi, thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sản xuất giỏi, thu nhập bình quân hàng năm từ 300 - 500 triệu đồng, như:  ông Trương Công Đạt (ấp Long Hải, thị trấn Phước Long) với mô hình tôm - lúa - cá sấu; ông Tăng Văn Dũng (ấp Phước Thành, xã Phước Long) với mô hình tôm - cua - lúa - tôm càng xanh; ông Trương Thanh Mai (ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh) với mô hình nuôi cá sấu, nhà máy xay lúa; ông Nguyễn Hoàng Hiểu (ấp Mỹ I, xã Vĩnh Phú Đông) với mô hình nuôi bò… Đời sống phát triển, các hội viên khá giàu chung tay hỗ trợ hội viên nghèo thông qua hỗ trợ cây - con giống, vốn, kinh nghiệm, ngày công lao động, từ đó giúp hàng ngàn hội viên nghèo có điều kiện vươn lên, thoát nghèo bền vững.

Điển hình là ông Hứa Ngọc Lợi, hội viên Chi hội ấp Phước Thuận A, thị trấn Phước Long. Dù đã bước qua tuổi 72, nhưng ông vẫn tích cực lao động sản xuất, không ngừng tìm tòi áp dụng và đưa vào sản xuất các mô hình cho giá trị kinh tế cao, như: mô hình trồng thanh long ruột đỏ, trồng cau… Không những làm giàu cho gia đình, mà bản thân ông còn hỗ trợ kinh nghiệm, cây giống cho hàng trăm hội viên, nông dân nghèo của thị trấn, giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Ngự, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Phước Long, nhận xét: “Từ sự năng động trong lao động sản xuất, cộng thêm tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong sản xuất nên đời sống của các hộ viên, nông dân thị trấn không ngừng nâng lên. Từ năm 2016 đến nay, thị trấn Phước Long không có hội viên nào thuộc hộ nghèo, số hội viên khá, giàu đạt trên 60%”.

Có thể thấy, từ việc hỗ trợ sâu sát, đúng mục đích đã góp phần khơi dậy tính sáng tạo, hăng say lao động cho hội viên, từ đó tạo nên phong trào thi đua làm giàu, giúp nhau thoát nghèo bền vững của từng cấp Hội. Qua 5 năm đã có 5.115 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, thúc đẩy kinh tế phát triển và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

MINH LUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.