Huyện Đông Hải: Niềm vui từ những công trình giao thông nông thôn

Thứ Sáu, 11/01/2019 | 15:36

Về thăm Đông Hải trong những ngày giáp Tết, nhiều người sẽ cảm nhận được những đổi thay ở vùng đất này. Đó là những con đường mới, những cây cầu giao thông nông thôn vừa được xây xong, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương hàng hóa.

Lộ giao thông kết nối huyện Đông Hải và TX. Giá Rai được đầu tư mở rộng.

Xây dựng lộ nông thôn “xóm liền xóm” ở xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải). Ảnh:  L.D

XÂY DỰNG NHIỀU CÔNG TRÌNH TỪ SỨC DÂN

Năm 2018, huyện Đông Hải tập trung cho công tác phát triển và xây dựng giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn. Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra trong xây dựng GTNT ở huyện Đông Hải chính là phát huy và khơi dậy sức dân cho các công trình chung. Năm qua, đã có 4 xã triển khai xây dựng được 9 tuyến đường, với chiều dài hơn 9km, vốn đầu tư 3,1 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp hơn 50%.

Bên cạnh đó, huyện còn phối hợp với UBND các xã, thị trấn huy động nguồn lực trong nhân dân, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân cùng với nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của các xã, thị trấn để duy tu, sửa chữa cầu, đường, phát quang cây, cỏ dại ở các tuyến đường do địa phương quản lý theo tinh thần Kế hoạch 14 của UBND huyện, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại vui xuân đón Tết của bà con nhân dân. Đến nay, các xã, thị trấn đã triển khai sửa chữa được 10 cây cầu GTNT; duy tu sửa chữa 38 tuyến đường GTNT với chiều dài trên 82km, đạt 205,83% so với kế hoạch. Đồng thời, phát quang bụi rậm ở 37 tuyến đường trên địa bàn các xã, thị trấn với chiều dài trên 237km...

Các tổ chức đoàn thể đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng các công trình GTNT trên địa bàn. Cụ thể như: Hội Cựu chiến binh huyện đã phối hợp với 26 ấp thuộc 9 xã ra quân duy tu, sửa chữa cầu, đường; Hội Cựu chiến binh các xã: Long Điền, Long Điền Tây, Long Điền Đông, Long Điền Đông A, An Trạch vận động nhân dân đóng góp được 68 triệu đồng mua vật tư xây dựng; huy động hội viên Hội Cựu chiến binh, đoàn viên - thanh niên và nhân dân tham gia góp trên 800 ngày công lao động…

TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ

Thực tế cho thấy, cùng với những kết quả đạt được, công tác xây dựng GTNT trên địa bàn huyện Đông Hải hiện còn gặp nhiều khó khăn. Do hệ thống giao thông thủy chằng chịt, việc đầu tư xây dựng cầu, đường GTNT trên địa bàn huyện tốn kém nhiều kinh phí hơn so với một số địa phương khác trong tỉnh; nguồn vốn sự nghiệp kinh tế để duy tu sửa chữa cầu, đường của huyện không được bố trí… Thế nhưng, nhu cầu nâng cấp sửa chữa các tuyến đường chính do huyện quản lý rất lớn, nên trong thời gian qua một số tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp chưa thực hiện duy tu sửa chữa kịp thời, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Vì vậy trong năm 2019, UBND huyện Đông Hải đề xuất UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh sớm triển khai xây dựng tuyến đường Giồng Nhãn - Gò Cát (địa phận của huyện Đông Hải khoảng 12km); sớm triển khai Dự án tuyến Kinh Tư - Cống Xìa - Châu Điền và Dự án tuyến đường Gành Hào - Hộ Phòng; đẩy nhanh tiến độ thi công 2 đường dẫn vào cầu Kinh Tư và đoạn đường 19/5 thuộc Dự án tuyến đường Giá Rai - Gành Hào…

Các xã lựa chọn những tuyến đường bức xúc, có điều kiện huy động nguồn vốn trong nhân dân đảm bảo 50% để đối ứng cùng với nguồn vốn của huyện hỗ trợ tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2019. Đối với các tuyến đường đất đen hiện nay đã xuống cấp hoặc các tuyến đường đất đen “xóm liền xóm” chưa được đầu tư xây dựng, các xã có kế hoạch huy động mọi nguồn lực trong dân để đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các cống lấy nước ngang đường nuôi trồng thủy sản, để nền đường ổn định, khi có điều kiện sẽ triển khai thi công mặt đường bê-tông cốt thép…

HOÀNG BẢO

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.