Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Tích cực ra quân thực hiện trật tự và văn minh đô thị

Thứ Tư, 27/06/2018 | 15:48

Thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bạc Liêu về chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo hướng văn minh, từng bước hiện đại, từ đầu năm đến nay, các địa phương đã tích cực ra quân lập lại trật tự, văn minh đô thị gắn với xây dựng tuyến đường kiểu mẫu.

Theo đó, các phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức ra quân được hơn 180 cuộc, thu hút 1.648 lượt người tham gia. Qua đó đã xử lý, nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm. So với những năm trước, tình trạng vi phạm trật tự, văn minh đô thị đã giảm, ý thức chấp hành các quy định và bảo vệ môi trường được nâng lên, nhiều tuyến đường, con phố trở nên sạch đẹp, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thành công tuyến đường kiểu mẫu.

Có được kết quả đáng phấn khởi đó phải ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương đã làm tốt công tác quản lý và đồng loạt ra quân làm tốt công tác này. Điển hình như phường 1, đã tổ chức triển khai kế hoạch cao điểm thực hiện nâng chất phường văn minh đô thị và xây dựng tuyến đường kiểu mẫu năm 2018. Đồng thời, phân công từng thành viên phụ trách từng tuyến đường; xây dựng quy ước về khu dân cư trên địa bàn phường để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tuân thủ pháp luật, xem đây là nghĩa vụ để góp phần xây dựng phường 1 trở thành đô thị trật tự, kỷ cương và văn minh. Bên cạnh đó, duy trì nâng chất và triển khai xây dựng các tuyến đạt chuẩn tuyến đường kiểu mẫu; tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị các điểm chợ, cấm mua bán ở khu vực công cộng như vỉa hè, cây xăng, trước cổng trường...

Tình trạng tái lấn chiếm lòng đường ở chợ phường 1 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: K.T

Các ban ngành, đoàn thể phường 3 đã ra quân tuyên truyền, vận động người dân và các hộ mua bán thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đường thông hè thoáng, nâng cấp vỉa hè, có thái độ lịch thiệp, hiếu khách trong giao tiếp, mua bán; thực hiện nghiêm các quy định về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, về hành vi ứng xử nơi công cộng theo Kế hoạch 01 của Ban chỉ đạo thực hiện trật tự đô thị. Theo đó, nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ mái che, bản hiệu cũ, di dời ghế đá, trưng bày hàng hóa trong phạm vi cho phép, không lấn chiếm vỉa hè nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì một số tuyến đường trên địa bàn thành phố và một số điểm chợ trung tâm vẫn còn tồn tại tình trạng cố tình vi phạm, chống đối và tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Một số tuyến đường không có vỉa hè, hoặc một số hộ dân đã xây dựng nhà ở trên 20 năm... nằm trên vỉa hè (như tuyến Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5). Một số dự án xây dựng chậm tiến độ đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý và xử lý trên lĩnh vực trật tự đô thị như: dự án khu trung tâm thương mại, khu tái định cư khóm 1 (phường 3)…

Để thực hiện tốt công tác chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo hướng văn minh, từng bước hiện đại, UBND TP. Bạc Liêu chỉ đạo các địa phương tiếp tục ra quân cao điểm sắp xếp trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Các phường bố trí đóng chốt an ninh trật tự tại các điểm nóng như: Trước cổng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, chợ Cầu Xáng, chợ nông sản...; đồng loạt ra quân vào sáng thứ Bảy, nhằm tạo khí thế sôi nổi, quyết tâm duy trì và đưa phong trào vào chiều sâu…

Quốc Minh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.