Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Đầu tư hạ tầng, nâng cao khả năng chống ngập

Thứ Tư, 25/11/2020 | 16:47

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố về tiếp tục xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp và văn minh, từng bước hiện đại, TP. Bạc Liêu cũng phấn đấu trở thành thành phố du lịch và xứng đáng là trung tâm kinh tế đầu tàu của tỉnh.

Nâng cấp hạ tầng tuyến du lịch ven biển phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu).

Nâng cấp diện mạo

Để hoàn thành mục tiêu quan trọng này, TP. Bạc Liêu đã và đang tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch đô thị và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm như: đường Cao Văn Lầu, cống thoát nước kết hợp đường giao thông và bờ kè kênh Trà Kha, cải tạo nâng cấp đường Hòa Bình, sửa chữa Quảng trường Hùng Vương, cải tạo nâng cấp các điểm di tích...

Bên cạnh đó, thành phố còn tổ chức duy tu, dặm vá các tuyến đường xuống cấp, trồng mới cây xanh, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu... Qua đó, góp phần nâng cao vị trí, diện mạo của một đô thị trẻ và năng động.

Tuy nhiên, để thành phố tiếp tục phát triển hạ tầng, xứng đáng là trung tâm kinh tế, hành chính của tỉnh, UBND tỉnh cần sớm phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 làm cơ sở để thành phố lập chương trình phát triển đô thị; xây dựng đề án nâng loại, phấn đấu TP. Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn để trở thành đô thị loại I vào năm 2025. Đồng thời, cần ưu tiên các nguồn lực đầu tư từ ngân sách và nguồn xã hội hóa để hoàn thiện công tác quy hoạch đô thị; điều chỉnh quy hoạch chung đô thị cho phù hợp với tình hình mới như: việc hình thành khu đô thị du lịch sinh thái ven biển, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án năng lượng tái tạo, đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu kéo dài đến đê biển Đông và kết nối với cảng nước sâu...

Tuyến đường Trần Phú bị ngập do mưa lớn và triều cường. Ảnh: K.T

Tập trung chống ngập

Thời gian qua, tuy đã có nhiều công trình, dự án ứng phó với tình trạng ngập úng và triều cường dâng cao, thế nhưng, với hiện trạng hạ tầng như hiện nay, thành phố cần tăng cường đầu tư nhiều hơn nữa. Bởi, với 17 đầu cống và 2 trạm bơm chủ yếu thoát nước ra sông Bạc Liêu thì năng lực thoát nước không đảm bảo, mỗi khi triều cường dâng kết hợp mưa lớn đều gây ngập cục bộ thành phố. Ngoài ra, cao độ các tuyến đường hiện nay thấp, tình trạng phù sa bồi lắng, bùn đất tràn vào các cửa cống thoát nước gây tắc nghẽn, hạn chế năng lực thoát nước.

Thêm vào đó, công tác chống ngập trên đia bàn thành phố hiện nay chủ yếu là sên vét cống do Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh thực hiện. Tuy nhiên, Trung tâm chỉ có duy nhất một xe hút bùn, không đáp ứng được nhu cầu thực hiện sên vét cống. Mặt khác, nhiều song chắn rác tại các cửa hố thoát nước bị hư hỏng, bị mất (hơn 1.000 song chắn rác cần thay thế), người dân bỏ rác xuống cống thoát nước diễn ra khá phổ biến cũng làm tăng tình trạng ngập úng.

Để khắc phục thực trạng này và ứng phó với triều cường dự báo sẽ dâng cao trong thời gian tới, TP. Bạc Liêu sẽ tăng cường đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao thông nội thị (nâng cao mặt đường và cống thoát nước theo cao độ mới nhằm phù hợp với tình hình mực nước dâng). Nâng cấp 2 trạm bơm của thành phố (Trạm bơm Ngô Gia Tự và Trạm bơm Trần Huỳnh) kết hợp lắp van lật tự động cho 11 đầu cống thoát ra sông Bạc Liêu (hiện đã lắp 6/17 đầu cống) khắc phục tình trạng phù sa bồi lắng, bùn đất tràn vào…

Song song đó, thành phố cũng cải tạo, chỉnh trang hệ thống song chắn rác và cửa thu nước trên các tuyến đường. Kết hợp thường xuyên với Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh, nạo vét cống thoát nước. Trong đó, tập trung ở 3 tuyến đường chính gồm: Trần Phú, Võ Thị Sáu, Lê Duẩn và các tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập cục bộ. Ngoài ra, thành phố cũng kiến nghị Ban Quản lý dự án (Sở NN&PTNT) cần đẩy nhanh tiến độ thi công kè sông Bạc Liêu, trước mắt cần khắc phục tình trạng triều dâng tràn bờ tại các điểm đang thi công, các điểm đã giải tỏa…

Chí Nhân (Phòng Quản lý đô thị)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.