Nhịp sống đô thị

Hội LHPN TP. Bạc Liêu: Nhiều mô hình giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế

Thứ Tư, 23/01/2019 | 16:34

Năm 2018, Hội LHPN TP. Bạc Liêu đã xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ, giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Qua đó giúp chị em tăng thêm thu nhập, giải quyết việc làm và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Hội LHPN TP. Bạc Liêu tặng quà tết và trao vốn cho các tổ sản xuất nuôi trồng thủy sản. Ảnh: L.D

Một trong những phong trào tiêu biểu và thu hút đông đảo phụ nữ tham gia là phong trào phụ nữ giúp nhau giảm nghèo. Để thực hiện tốt phong trào này, Hội LHPN TP. Bạc Liêu đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH, các đoàn thể và các phường, xã trên địa bàn thành phố hỗ trợ hơn 680 hộ nghèo; trong đó có 217 hộ nghèo do nữ làm chủ hộ. Năm 2018, Hội LHPN thành phố đã vận động hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ phụ nữ nghèo thông qua các hình thức như: tặng vốn, con giống, vật dụng, phương tiện; cất nhà tình thương... giúp chị em cải thiện kinh tế gia đình, tăng thu nhập.

Để tạo thêm nguồn lực cho công tác giảm nghèo và thực hiện tiết kiệm, năm qua, Hội LHPN TP. Bạc Liêu thành lập 49 tổ hùn vốn gồm 860 chị em tham gia, với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng. Số tiền này đã cho trên 400 lượt chị em mượn để phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, Hội còn thành lập các mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm ở các địa phương như:  tổ nuôi heo, nuôi vịt xiêm Pháp, gà nòi, tổ trồng rau sạch, tổ mua bán và tổ phụ nữ thoát nghèo bền vững… Đồng thời thành lập 7 câu lạc bộ phụ nữ mua bán hiếu khách, văn minh, lịch thiệp; tổ phụ nữ mua bán thức ăn đường phố vệ sinh an toàn thực phẩm… góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành thành phố du lịch.

Cùng với phát triển kinh tế hộ, Hội LHPN TP. Bạc Liêu còn phối hợp với UBND các phường, xã giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh cho trên 3.910 lượt chị em phụ nữ, đạt 283%. Phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH thành phố mở 6 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, thu hút trên 110 chị em tham gia. Ngoài ra, Hội còn kết hợp với các ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản…

Cùng với hỗ trợ chị em phát triển sản xuất, Hội còn tập trung làm công tác nhân đạo, từ thiện xã hội. Cụ thể là tiếp tục thực hiện mô hình "Mỗi tháng có một ngày làm công tác xã hội". Theo đó, vận động mạnh thường quân, câu lạc bộ nữ doanh nghiệp làm công tác xã hội như thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em, phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn… với tổng trị giá trên 120 triệu đồng. Thực hiện tốt việc chăm lo con em hội viên nghèo như: tặng học bổng, tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng quần áo, tập sách, xe đạp… Đặc biệt, đã vận động xây tặng 11 căn nhà tình thương (tổng trị giá 365 triệu đồng) cho hội viên, phụ nữ nghèo…

Năm 2019, Hội LHPN TP. Bạc Liêu tiếp tục nâng chất và nhân rộng các mô hình giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua Phụ nữ khởi nghiệp, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và thực hiện tốt bình đẳng giới.

Đoàn Hồng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.