Mô hình nhà nông

Những mô hình sản xuất chuyển đổi hiệu quả

Thứ Sáu, 24/03/2017 | 16:14

Những năm gần đây, do hạn hán, xâm nhập mặn, người nuôi tôm ở TX. Giá Rai gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, nông dân mạnh dạn chuyển đổi từ nuôi tôm sang nuôi cá kèo; đồng thời tận dụng các đồng cỏ để chuyển sang nuôi bò, dê mang lại hiệu kinh tế cao.

Gia đình anh Trương Văn Vẹn (xã Phong Thạnh, TX. Giá Rai) thu hoạch cá kèo. Ảnh: M.Đ

Anh Trương Văn Vẹn (xã Phong Thạnh, TX. Giá Rai) có gần 1,5ha đất nuôi tôm. Sau thời gian nuôi tôm kém hiệu quả, anh mạnh dạn chuyển sang nuôi cá kèo. Anh Vẹn đào 3 ao, đầu tư hơn 300 triệu đồng mua cá kèo giống thả nuôi. Vụ nuôi đầu tiên anh lãi hơn 200 triệu đồng.

Ông Đặng Tấn Hoài, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh,  cho biết: “Xã Phong Thạnh có khoảng 80 hộ nuôi tôm kém hiệu quả chuyển sang nuôi cá kèo. Mô hình nuôi cá kèo đạt hiệu quả khá cao”.

Mô hình nuôi dê, bò cũng rất phát triển ở xã Phong Thạnh và Phong Thạnh Tây (TX. Giá Rai). Hiện nay, hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn TX. Giá Rai, nhất là hộ nghèo, đã tận dụng những cánh đồng để nuôi dê, nuôi bò và cho thu nhập khá cao. Điển hình như gia đình chú Nguyễn Văn Quang (xã Phong Thạnh), với 4 công đất nuôi tôm nhiều năm liền thất bại, chú Quang đã chuyển sang nuôi dê và nuôi bò đực phối giống. Đến nay, chú có hơn 40 con dê và 10 con bò. Năm 2016, chú Quang thu nhập từ nuôi dê, bò khoảng 150 triệu đồng.

Theo ông Minh Thắng, Chủ tịch UBND TX. Giá Rai: “Mô hình nuôi dê, nuôi bò thời gian qua đạt hiệu quả khá cao. UBND thị xã chỉ đạo các xã nhân rộng mô hình này, xem đây là mô hình xóa đói giảm nghèo của địa phương”.

Minh Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.