Mô hình nhà nông

Làm giàu từ nuôi heo theo quy trình khép kín

Thứ Ba, 24/03/2015 | 08:28

Mới 36 tuổi, anh Trần Quốc Bảo (xã Hưng Phú, huyện Phước Long) đã sở hữu một trại chăn nuôi heo theo quy trình khép kín. Trang trại này cho anh lợi nhuận trên 600 triệu đồng/năm.

Anh Trần Quốc Bảo chăm sóc đàn heo. Ảnh: M.L

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào cây lúa, nhưng từ lâu, anh Bảo luôn ấp ủ giấc mơ làm giàu từ nuôi heo. Vì thế, khi mới lập gia đình, anh bắt tay ngay vào việc xây dựng chuồng trại để bắt đầu khởi nghiệp chăn nuôi.

Ban đầu, do vốn ít, lại thiếu kinh nghiệm, nên anh Bảo chỉ nuôi heo nhỏ lẻ theo hình thức kinh tế hộ. Sau khi xuất chuồng lứa heo đầu tiên, thấy hiệu quả nên anh Bảo tiếp tục đầu tư chuồng trại với quy mô lớn hơn. Qua nhiều lần dự các lớp tập huấn chăn nuôi và học hỏi kinh nghiệm thông qua phương tiện thông tin đại chúng, anh Bảo liền áp dụng mô hình nuôi heo theo quy trình khép kín. Anh xây hầm khí biogas để có thể vừa tận dụng khí đốt phục vụ sinh hoạt gia đình, vừa hạn chế gây ô nhiễm môi trường và dịch bệnh cho heo.

Trong khu chuồng trại của gia đình anh Bảo hiện có trên 100 con heo thịt, 50 con heo nái và hơn 50 con heo con. Để giảm chi phí, anh tranh thủ kinh doanh thêm thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y để kiếm thêm thu nhập.

Từ mô hình nuôi heo nái, bán heo con và áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín, bình quân mỗi năm anh thu lãi trên 600 triệu đồng. Đó là chưa kể đến lợi nhuận từ việc kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y.

Anh Bảo chia sẻ: “Để nuôi heo đạt hiệu quả và lợi nhuận cao, điều quan trọng nhất là phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật chăn nuôi. Đó là thường xuyên kiểm tra, theo dõi, chăm sóc đàn heo. Tiêm phòng định kỳ đầy đủ vắc-xin phòng bệnh. Thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y heo, và giữ nhiệt độ chuồng nuôi hợp lý theo điều kiện thời tiết”.

Với sự kiên trì, chăm chỉ lao động, mở rộng sản xuất, kinh doanh, cuộc sống gia đình anh Trần Quốc Bảo ngày càng khá giả. Nhiều nông dân xã Hưng Phú xem anh là tấm gương về tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.