Phát triển vườn cây ăn trái phục vụ du lịch sinh thái

Thứ Tư, 12/12/2018 | 16:46

(BL-TA) TP. Bạc Liêu có tổng diện tích cây ăn trái là 270ha với các loại như nhãn, xoài, mận, ổi, mãng cầu… Năm 2018, người dân trên địa bàn thành phố đã phát triển nhiều loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển du lịch sinh thái vườn.

Năm 2019, TP. Bạc Liêu sẽ xây dựng quy hoạch chi tiết cho vùng sản xuất cây ăn trái trên địa bàn. Đồng thời phát động người dân cải tạo vườn tạp, tận dụng các bờ ao, đầm trồng các loại cây ăn trái có giá trị; cải tạo diện tích mặt nước thành ao, hồ thả nuôi tôm, cua, cá, các loại động vật hoang dã quý hiếm để phục vụ du khách.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.